Đức ra mắt drone tích hợp AI giúp phát hiện cháy rừng

Đức đã cho ra mắt hệ thống máy bay không người lái tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện cháy rừng.

Hệ thống giám sát cháy rừng mang tên Silvaguard, là hệ thống máy bay không người lái tích hợp AI đầu tiên với của Đức, với đầy đủ chức năng phát hiện, định vị và giám sát cháy rừng. Hệ thống này có thể phát hiện đám cháy chỉ trong vài phút, đồng thời cung cấp những thông tin chính xác đến lực lượng cứu hoả.

Cụ thể, Silvaguard tự động xác định vị trí và phạm vi của đám cháy nhờ AI sau khi nhận được cảnh báo từ Silvanet - hệ thống cảm biến khí gas chạy bằng năng lượng mặt trời được lắp trên cây trong rừng.

Ông Carsten Brinkschulte, CEO Công ty Dryed chia sẻ: "Hệ thống này cung cấp khả năng phát hiện cháy rừng cực kì sớm, thậm chí chỉ trong vòng vài phút sau khi bắt đầu có đám cháy nhờ vào các cảm biến AI hoạt động như ‘mũi điện tử’, nhanh hơn nhiều so với camera hay vệ tinh".

Mũi điện tử là các thiết bị cảm biến giúp mô phỏng khả năng ngửi của con người, giúp nhận diện và phân tích mùi hoặc các hợp chất hóa học trong không khí. Nhờ Silvaguard, lực lượng cứu hoả có thể chủ động ứng phó với các đám cháy ngay từ khi vừa bắt đầu.

Ngoài ra, thiết bị bay không người lái này sẽ thu thập hình ảnh hồng ngoại và cung cấp góc nhìn từ trên cao để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy.

Ông Carsten Brinkschulte cho biết thêm: "Silvaguard là hệ thống tự động đầu cuối đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện cháy rừng, sau đó tự động triển khai máy bay không người lái đến vị trí xảy ra cháy mà không cần đến sự can thiệp của con người."

Mỗi thiết bị cảm biến khí gas được gắn lên cây có thể bảo vệ khu vực có kích thước tương đương một sân bóng đá, khi phát hiện cháy, hệ thống sẽ kích hoạt một máy bay không người lái Silvaguard ở gần - bay đến vị trí xảy ra cháy và cung cấp thông tin chính xác về kích thước và mức độ đe dọa của đám cháy.

Ông Carsten Brinkschulte, CEO của công ty Dryad, chia sẻ rằng mục tiêu của họ không chỉ dừng lại ở việc tự động phát hiện cháy rừng, mà còn hướng đến khả năng tự động dập tắt đám cháy. Đây là tầm nhìn mà Dryad đang theo đuổi và dự kiến sẽ cần khoảng hai năm nữa để hiện thực hóa.

Hiện tại, công ty đang phát triển hệ thống Silvaguard có khả năng phát hiện và dập tắt cháy rừng trong vòng 10 phút kể từ khi đám cháy bắt đầu. Theo ông Brinkschulte, những gì Silvaguard trình diễn được hôm nay là một cột mốc quan trọng trong hành trình biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

Dự án Silvaguard hiện đang được Liên minh châu Âu đồng tài trợ với khoản hỗ trợ lên tới 3,8 triệu euro (tương đương 4,1 triệu USD). Hệ thống này được kỳ vọng sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, mà còn góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu và mở ra một hướng đi mới trong công nghệ giám sát môi trường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.