Đức kêu gọi EU và Mỹ đối thoại về thuế quan

Bộ trưởng Ngoại giao Đức kêu gọi châu Âu cần sớm đáp trả trước các đòn thuế quan của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul ngày 23/5 cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp mức thuế lên tới 50% đối với toàn bộ hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày 1/6 tới sẽ khiến cả hai bên cùng chịu thiệt hại, đồng thời khẳng định Berlin sẽ ủng hộ EU tiếp tục đàm phán với Washington.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết, Ủy ban châu Âu hoàn toàn ủng hộ việc EU duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ và mức thuế quan như Tổng thống Trump đề cập sẽ không có lợi cho bất kỳ ai mà chỉ khiến sự phát triển kinh tế ở cả hai thị trường bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Uỷ viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic cho rằng, vấn đề thương mại giữa EU và Mỹ cần phải được đàm phán dựa trên sự tôn trọng chứ không phải bằng các mối đe dọa lẫn nhau, đồng thời khẳng định châu Âu sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình.

Mặc dù vẫn ưu tiên đàm phán nhưng EU được cho là đã chuẩn bị một loạt biện pháp đáp trả nếu Mỹ quyết định tăng thuế. Ngoài thuế với ô tô, thực phẩm và phụ tùng xe, EU cũng đe dọa áp thuế với ngành dịch vụ của Mỹ - lĩnh vực chiếm phần lớn nền kinh tế Mỹ và châu Âu là thị trường tiêu dùng lớn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres công bố bản kế hoạch 5 bước khẩn cấp về cung ứng viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza đang phải đối mặt với giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc xung đột.

Nếu mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU trở thành sự thật, nền kinh tế Mỹ, châu Âu và toàn cầu sẽ phải hứng chịu hậu quả rất nghiêm trọng - các chuyên gia kinh tế cảnh báo.

Australia đã triển khai công tác dọn dẹp sau khi các trận lũ lụt lịch sử cướp đi sinh mạng của 5 người, khiến hơn 10.000 ngôi nhà bị nhấn chìm hoặc hư hại vào ngày 24/5.

Cả Nga và Ukraine đã phóng một lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ của nhau, với những đòn hỏa lực mạnh mẽ và quy mô lớn chưa từng thấy vào đêm qua 24/5.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa lên án chiến dịch tăng cường tấn công quân sự và duy trì phong tỏa hàng cứu trợ nhân đạo của Israel đối với Dải Gaza.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt các chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và từ bỏ trọng tâm vào quyền lực cứng.