Đức bắt giữ kẻ âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel
Nghi phạm được xác định là Omar A, 28 tuổi. Theo truyền thông Đức, cảnh sát đặc nhiệm đã đột kích một căn hộ ở Bernau, phía Bắc Berlin và bắt giữ đối tượng này. Chiến dịch đột kích được triển khai sau khi các nhà chức trách Đức nhận được thông tin từ một cơ quan tình báo nước ngoài.
Đối tượng Omar A không có trong danh sách theo dõi của Đức. Người đàn ông này được cho là đã nhập cảnh vào Đức vào tháng 11/2022 và đã nộp đơn xin tị nạn vào tháng 1/2023, song đã bị từ chối. Đây là âm mưu tấn công nhằm vào cơ quan ngoại giao Israel thứ ba bị các cơ quan an ninh châu Âu triệt phá từ đầu tháng tới nay. Trước đó, các Đại sứ quán Israel tại Copenhagen (Đan Mạch) và Stockholm (Thụy Điển) cũng đã trở thành mục tiêu tấn công.


Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Algeria Ahmed Attaf tại Thủ đô Algiers, đánh dấu nỗ lực nối lại đối thoại ngoại giao giữa hai nước sau nhiều tháng căng thẳng.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng - Kevin Hassett cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không áp dụng mức thuế nào đối với Nga nhằm bảo vệ các cuộc đàm phán quan trọng với Moscow về xung đột Ukraine.
Lực lượng Hamas đã phóng một loạt tên lửa vào các thành phố phía Nam Israel vào hôm 6/4, nhằm đáp trả cuộc tấn công của quân đội Israel tại Gaza.
Tính đến giữa tháng 3, giá gạo tại Nhật Bản đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ Nhật Bản phải mở bán 210.000 tấn gạo dự phòng để giảm áp lực lên giá gạo.
Trận bão lớn tấn công miền Trung - Đông Mỹ vào ngày 6/4 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét.
Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga dẫn thông tin từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi số Ukraine, cảnh báo không kích đã được phát đi tại 10 khu vực trong cả nước.
0