Đưa Thủ đô đi đầu về phát triển khoa hoc, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng ban đã họp, thảo luận Chương trình hành động nhằm tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào chiều ngày 7/3.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, chương trình hành động cần làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu xứng tầm, có trọng tâm, trọng điểm; làm rõ đâu là mấu chốt tạo bước đột phá về khoa học công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng của Hà Nội lên hai con số trong giai đoạn mới. Đặc biệt, cần xác lập hệ thống các cơ chế chính sách triển khai thực hiện như cơ chế thu hút nhân tài; có thể nhập tịch, miễn visa cho chuyên gia nước ngoài; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, nhóm sản phẩm; cơ chế khuyến khích sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; vận dụng các cơ chế mới vừa được Quốc hội thông qua và Luật Thủ đô vào thực hiện; hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm; xây dựng trung tâm dữ liệu lớn...

Nhiều ý kiến kiến nghị Thành phố cần quyết liệt xây dựng “hệ sinh thái” khu công nghệ cao Hòa Lạc, biến nơi đây thành “quả đấm thép” tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ Thủ đô.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp bàn xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết tâm đi đầu, triển khai nhanh chóng đưa Nghị quyết vào đời sống Thủ đô, bảo đảm không có độ trễ.

Cũng trên quan điểm đó, Hà Nội xác định lĩnh vực mũi nhọn, phải đặt ra các mục tiêu thời hạn cụ thể có các sản phẩm cụ thể. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần cơ chế chính sách mới để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, với quan điểm xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thu hút đầu tư, thu hút nhân tài không giới hạn là công dân Hà Nội, doanh nghiệp Hà Nội, miễn đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, đem lại lợi ích cho Thủ đô phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhất trí về chủ trương đối với việc sớm xây dựng các quy định khuyến khích sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm. Trước mắt, phải đề ra các mục tiêu, tiến độ, lộ trình cụ thể đối với những nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách như phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.