Dự báo thời tiết ngày 14/02/2023
Thời tiết thay đổi rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhất là đối với những đối tượng nhạy cảm như người già và trẻ nhỏ. Do đó người dân cần lưu ý giữ ấm cho cơ thể, tránh xảy ra tình trạng cảm lạnh.
Dự báo trong ba ngày tới, thủ đô Hà Nội nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 15-21 độ C. Mưa sẽ chỉ diễn ra trong ngày 14/2, sau đó từ ngày 15/2 trở đi, trời sẽ tạnh ráo.
Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày 14/2:
Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa. Nhiệt độ từ 17-19 độ C.
Hình thái thời tiết này cũng diễn ra tại khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với nhiệt độ dao động từ 16-19 độ C.
Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa. Nhiệt độ từ 16-18 độ C.
Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa rào, sau không mưa. Nhiệt độ từ 16-18 độ C.
Còn tại trung tâm thành phố Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa rào, sau không mưa. Nhiệt độ từ 17-19 độ C.


Tối và đêm 10/4, Hà Nội mây dày trở lại kèm gió nhẹ thổi. Nhiệt độ hạ xuống còn 23-24 độ. Độ ẩm trong đêm tăng cao 87-91%.
Mây mỏng bớt khiến trời hửng sáng hơn, nền nhiệt theo đó tăng dần so với sáng sớm 10/4, dao động từ 26-27 độ.
Thời tiết Hà Nội sáng nay được dự báo tăng nhiệt, tuy sáng sớm vẫn se lạnh và có sương mù. Chất lượng không khí lúc này đang ở mức không tốt sức khỏe, nhiệt độ dao động 23- 24 độ, độ ẩm 84-94%.
Tối và đêm 9/4, thời tiết Hà Nội quay trở lại trạng thái nhiều mây, khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn ở một vài khu vực. Nhiệt độ hạ xuống mức 21-22 độ, trời se lạnh.
Trưa chiều 9/4, mây mỏng bớt và những khoảng nắng nhẹ xuất hiện, nền nhiệt Hà Nội cao nhất trong ngày lên mức 27-28 độ, độ ẩm trong không khí ở mức cao 84-94%.
Thời tiết Hà Nội sáng nay vẫn se lạnh, có sương mù và mưa rải rác, gây hạn chế tầm nhìn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc; nhiệt độ ở mức 20-21 độ, độ ẩm trên 80%.
0