Dự báo thời tiết | 24/12/2023

Ngày 24/12, hình thái thời tiết ở khu vực Hà Nội không có nhiều thay đổi, trời ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều trời hửng nắng, trời rét đậm, hanh khô với độ ẩm trung bình 33-65%.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này được dự báo còn kéo dài sang tuần sau. Người dân Thủ đô đón lễ Giáng sinh trong thời tiết rét buốt khi nhiệt độ trong đêm xuống thấp, chỉ khoảng 9-11 độ.  Khoảng cách nhiệt độ giữa ngày và đêm dao động trên dưới 10 độ. Độ ẩm trong ba ngày tới chỉ từ 44-58%, trời hanh khô.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nên tại các đỉnh núi cao trên 1.500 mét, nhiệt độ có thời điểm giảm xuống dưới 2 độ C. Các điểm núi cao ở miền Bắc ghi nhận mức nhiệt độ thấp như: Pha Đin (Điện Biên); Mộc Châu (Sơn La); Đồng Văn (Hà Giang); Trùng Khánh (Cao Bằng)…Đáng chú ý, ngay ở thị xã Sa Pa nhiệt độ giảm xuống còn 3 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông. Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá và dự báo tình trạng băng giá sẽ tiếp tục kéo dài đến qua ngày 25/12. Do đó, người dân vẫn có thể lên kế hoạch đón Giáng sinh ngắm băng tuyết trên nóc nhà Đông Dương với những chiếc áo ấm cùng đôi giầy leo núi chống trơn trượt.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tối và đêm nay, trời trở lại nhiều mây, khả năng có mưa rào vài nơi, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống mức phổ biến từ 22-24 độ. Độ ẩm từ 70-82%.

Trưa chiều nay, khu vực Hà Nội nắng mạnh hơn, nhiệt độ lên mức cao nhất 32-34 độ, có nơi nắng nóng cục bộ trên 35 độ; độ ẩm trung bình 50-60%.

Miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, bắt đầu bước vào chuỗi ngày nắng nóng.

Tối và đêm nay, khu vực Hà Nội trời trở lại trạng thái nhiều mây, gió Đông Nam cấp 2-3; trời mát mẻ; nhiệt độ tại Thủ đô xuống mức thấp nhất 23-25 độ.

Trưa chiều 17/4, mây mỏng bớt, nắng mạnh hơn khiến nền nhiệt tăng nhanh lên mức 34-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Không còn cảm giác se lạnh như những ngày đầu tuần, Hà Nội bắt đầu vào hè với nền nhiệt khá cao.