Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên về đích trước 31/8

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương hỗ trợ EVN đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đưa Dự án đường dây 500kV Lào Cai -Vĩnh Yên về đích trước ngày 31/8.

Tại cuộc họp giao ban Dự án đường dây 500kV Lào Cai -Vĩnh Yên diễn ra sáng 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các tỉnh nơi có dự án đi qua phải huy động toàn hệ thống để vào cuộc giúp chủ đầu tư giải phóng mặt bằng cả vị trí cột và khoảng néo, đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, phấn đấu dự án về đích trước ngày 31/8 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Tập đoàn Điện lưc Việt Nam EVN, hiện nay, phần móng cột còn 34/468 vị trí chưa bàn giao mặt bằng. 20/434 vị trí đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa được vào thi công. 10/12 huyện chưa hoàn thành công tác phê duyệt giá đất và 11/12 huyện chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chính thức.

Thêm vào đó, việc các chủ rừng nơi dự án đi qua phải hoàn thành lập phương án khai thác tận thu lâm sản cũng đang gặp một số khó khăn vướng mắc.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, với các chủ rừng là cá nhân, việc lập phương án tận thu lâm sản bằng giấy tờ gặp không ít trở ngại. Tổ chức như Tổng công ty Giấy, Tổng công ty Lâm nghiệp, và đặc biệt là Vườn quốc gia Tam Đảo cũng đang gặp vướng mắc tại 18 vị trí móng cột. Do đó, EVN đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Công thương sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc này.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị đề nghị các địa phương trong phạm vi dự án huy động toàn hệ thống để giúp chủ đầu tư giải phóng mặt bằng cả vị trí cột và khoảng néo; làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân trong khu vực ủng hộ triển khai dự án.

Bên cạnh đó, khẩn trương phê duyệt giá đất cụ thể, ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các vị trí móng cột trước ngày 31/3, hoàn thành công tác kê kiểm, lập phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư đối với hành lang tuyến trước ngày 15/4 đúng như cam kết với Thủ tướng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu: "Yêu cầu và chỉ đạo các chủ rừng hoàn thành lập phương án khai thác tận thu lâm sản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ cho chủ đầu tư, các nhà thầu thi công trong việc thỏa thuận đường vào thi công, mở đường tạm, bãi tập kết nguyên vật liệu, cũng như là ủng hộ các nhà thầu trong quá trình triển khai các dự án này".

Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần, vướng mắc thuộc thẩm quyền các Bộ đến đâu, các Bộ giải quyết đến đó; vướng cái gì thì báo cáo Thủ tướng cái đó để Thủ tướng có chỉ đạo triển khai, từ đó đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm, cấp bách, sau khi đưa vào vận hành, đường dây có khả năng truyền tải khoảng 3.000MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia. Dự án được xác định thời điểm hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổ địa bàn PCCC&CNCH quận 10, TP.HCM đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt trong thang máy của Công ty TNHH Diamond Dream trên đường Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10), ngày 19/4.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án, toàn bộ nhóm đối tượng liên quan trong vụ án buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Ninh đã bị tóm gọn. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận bởi sự liều lĩnh, manh động và hung ác. Đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm là Bùi Đình Khánh đã bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt gọn khi đang trên đường lẩn trốn.

Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp với các phòng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu 15gram thuốc phiện.

Sở Công Thương Hà Nội ngày 19/4 đã thông tin về vụ sữa giả và trách nhiệm của ngành công thương Thủ đô.

Qua việc kiểm tra 28 mẫu sữa, cơ quan chức năng đã phát hiện ba mẫu không đạt yêu cầu về chất lượng và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế ngày 19/4 đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc xác minh, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực.