ĐT vật nam khát khao những chuyến tập huấn quốc tế
Những buổi tập đã trở thành nhịp sống quen thuộc của các đô vật nam Việt Nam dù điều kiện chưa thực sự lý tưởng, dù những chuyến đi xa còn là điều mơ ước. Bởi môn thể thao đòi hỏi cả sức mạnh và chiến thuật như vật, chỉ cần một lần được cọ xát quốc tế, vận động viên có thể học được nhiều hơn cả tháng rèn luyện trong nước. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà còn là tư duy; là tâm lý thi đấu; là khả năng thích ứng và cả giới hạn của bản thân.
Vận động viên Bùi Mạnh Hùng – Đội tuyển vật nam quốc gia cho biết: "Khu vực Đông Nam Á hiện nay đầu tư rất nhiều về tập huấn, vận động viên nhập tịch cũng rất nhiều, vậy nên cũng có nhiều khó khăn. Cần phải chú ý về chuyên môn và thể lực để chuẩn bị tốt cho thi đấu. Đi tập huấn nước ngoài sẽ giúp chuyên môn và thể lực được nâng cao, vì có đối tượng để va chạm".
HLV Nguyễn Văn Chúc - Đội tuyển vật nam quốc gia chia sẻ: "Do kinh phí và môi trường nên đội ít được đi tập huấn, do đó cọ xát kém, cảm giác chuyên môn bị hạn chế phần nào. Nếu được va chạm nhiều đối tượng sẽ đúc rút được nhiều kinh nghiệm hơn".
Với bề dày truyền thống và lực lượng vận động viên giàu tiềm năng, đội tuyển vật nam Việt Nam lẽ ra đã có thể góp mặt nhiều hơn ở các sân chơi quốc tế. Nhưng thực tế cho thấy, những chuyến tập huấn nước ngoài vốn được xem là chìa khóa để nâng tầm trình độ và bản lĩnh thi đấu lại còn quá khiêm tốn. Điều này khiến Ban huấn luyện đội tuyển vật nam quốc gia khá trăn trở.
"Nội dung vật cổ điển trong nước còn rất hạn chế, có ít vận động viên nên các em ít có được sự cọ xát với các vận động viên khác. Các em rất mong muốn được đi thi đấu, tập huấn nhiều", HLV Tạ Ngọc Tân – Đội tuyển vật nam quốc gia cho hay.
Câu chuyện của vật nam không chỉ là chuyện của một đội tuyển, mà đó còn là câu chuyện về sự cần thiết của một chiến lược dài hạn, nơi mà việc đầu tư cho vận động viên, cho môi trường tập luyện, và đặc biệt là cho các chuyến tập huấn quốc tế phải là yêu cầu tất yếu nếu muốn vươn ra biển lớn trên hành trình hội nhập và chinh phục.


Inter Milan đã lựa chọn trang phục vàng cho trận đối đầu với PSG tại chung kết Champions League sắp tới.
Bốn vận động viên Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh đã mang về tấm Huy chương Bạc với thành tích 3 phút 34 giây 77 tại tại Giải điền kinh vô địch châu Á.
Bóng chuyền hơi góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy tinh thần toàn dân tập luyện thể thao ở Thủ đô Hà Nội.
U23 Việt Nam sẽ chung bảng C với Bangladesh, Singapore và Yemen, nằm trong nhóm hạt giống số 1 của giải U23 châu Á 2026.
Sân Golf Long Biên tổ chức lễ công bố chuỗi sự kiện năm 2025 với ba điểm nhấn đáng chú ý: giải Vô địch đồng đội – Tranh cúp Long Biên lần thứ hai, giải Long Biên Golf Course Championship 2025 và hệ thống giải thưởng Long Biên Golf Course Awards 2025.
Chelsea trở thành CLB đầu tiên đoạt mọi danh hiệu lớn của UEFA, sau khi ghi bàn thắng ngược Real Betis.
0