Đốt lửa sưởi ấm ở trên cầu và mặt đường bị phạt
Theo đó, việc đốt lửa sưởi ấm ở trên cầu, dưới gầm cầu và mặt đường sẽ ảnh hưởng môi trường, giảm tầm quan sát của người tham gia giao thông, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ.
Theo khoản 2 điều 15 nghị định 100/2019 NĐCP Quy định người dân tự ý đốt lửa để sưởi ấm ở trên cầu, dưới gầm cầu, mặt đường bị phạt hành chính từ 200 – 300 nghìn đồng. Với tổ chức thì số tiền phạt gấp đôi, ngoài ra trường hợp đốt lửa tại các địa điểm dễ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, người đốt lửa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.
Việc đốt lửa gây cản trở giao thông, gây tai nạn giao thông dẫn đến tổn hại sức khỏe, tính mạng hay gây thiệt hại về vật chất cho nạn nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, người dân và người lao động không nên đốt lửa sưởi ấm tại vỉa hè, lòng đường để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.


Các cựu lãnh đạo Bộ Y tế có sai phạm với mức độ khác nhau, liên quan đến dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.
Lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội ra quân xử lý vi phạm ở nhóm tuổi học sinh, ghi nhận không ít trường hợp thanh thiếu niên vi phạm.
Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các tuyến đường dẫn vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo và ô tô khách đã khiến nhiều người bị thương, xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 6/4, tại Km157+400 trên Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang).
Cơ quan chức năng thời gian gần đây liên tục cảnh báo về tình trạng gia tăng các hội nhóm có tính chất tiêu cực, thậm chí có dấu hiệu xúi giục phạm tội trên mạng xã hội.
Toàn quốc đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 22 người trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, theo thống kê của Cục CSGT.
0