Đồng USD vắng bóng trong giao thương Nga và Trung Quốc

Quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng. Tỷ trọng của đồng ruble và nhân dân tệ (NDT) trong các giao dịch thương mại song phương hiện đã vượt 90% và được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc tăng gần 25%, đạt 227 tỷ đô la. Hiện Trung Quốc là đối tác chính của Nga trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, trong khi Nga đứng thứ 4 trong danh sách các nước đối tác thương mại của Trung Quốc.

Việc hai nước chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ được đánh giá đã tạo điều kiện thuận lợi để Nga và Trung Quốc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, tránh được các xu hướng tiêu cực trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Theo Tổng thống Nga Putin, mặc dù Nga chưa bao giờ tìm cách “phi đô la hóa” nền kinh tế quốc gia hoặc quốc tế, nhưng quá trình này là “không thể tránh khỏi”. Ngoài Trung Quốc, theo báo cáo mới đây của Bloomberg, Nga đã sử dụng đồng nhân dân tệ để thực hiện các giao dịch thương mại với Mông Cổ, Philippines, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thái Lan, Nhật Bản, Tajikistan và Singapore.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, đến nay đã có gần 70 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán nhằm giảm thiểu tác động từ chính sách thuế quan được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 2/4.

Tổng thống Donald Trump ngày 7/4 tuyên cáo các cuộc đàm phán hạt nhân trực tiếp giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 12/4. Trong khi đó, Iran kêu gọi Mỹ thể hiện sự quan tâm thực tế trong việc đàm phán.

Ít nhất 66 người đã thiệt mạng và 160 người bị thương trong vụ sập mái hộp đêm ở Dominica vào rạng sáng 8/4.

Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ chịu mức thuế quan 104% từ 12h01 ngày 9/4 (theo giờ Washington).

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất rút tới 10.000 quân khỏi Đông Âu, NBC News dẫn lời 6 quan chức Mỹ và châu Âu cho biết.

Núi lửa Kanlaon, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines đã bất ngờ phun trào vào ngày 8/4, tạo cột tro bụi cao tới 4.000m, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực dân cư xung quanh.