Đồng bào dân tộc thiểu số hưởng lợi từ chính sách đầu tư
Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025), Thủ đô đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành 32/35 chỉ tiêu theo Nghị quyết 88 của Quốc hội khóa XIV. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các mục tiêu trong giai đoạn II (2025-2030), góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.
Kết quả này cũng chính là mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân tộc mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được cụ thể hoá trong Chương trình công tác số 08 của Thành ủy để tổ chức thực hiện.
Theo đó, giai đoạn I từ năm 2021-2025, Thành phố đã phê duyệt 174 dự án với tổng kinh phí gần 2.560 tỷ đồng. Đến nay, 156 dự án đã được bố trí vốn với số tiền trên 2.341 tỷ đồng, đạt gần 92% kế hoạch. Hạ tầng được đầu tư đã tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc đạt 65 - 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,38%.
Để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, hiện Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố đang phối hợp với 5 huyện, bao gồm: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ triển khai rà soát, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu của Chương trình.
Ông Nguyễn Nguyên Quân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội cho biết: "Các địa phương cần căn cứ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch du lịch để đề xuất các dự án, tập trung vào hỗ trợ phát triển vùng sản xuất và kết nối đối với các khu du lịch, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả đầu tư địa bàn giai đoạn mới".
Với cách làm quyết liệt, đồng bộ, Hà Nội đang từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Kết quả đạt được không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 25/4 đã làm việc với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phát triển và sử dụng nhân lực; trong đó nói về thực trạng nhiều nhà khoa học có xu hướng ra làm khu vực tư.
HĐND huyện Ứng Hòa đã tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) vào sáng 26/4, qua đó lấy ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện với 4 đơn vị hành chính mới.
Với những lợi ích mà AI mang lại, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả thêm cho trải nghiệm mua sắm có tích hợp AI.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2025 vào sáng 26/4.
Một vụ lật xe khách vừa xảy ra sáng nay 26/04 tại đoạn đường lên thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.
Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra vào tối 25/4 tại TP.HCM.
0