Đổi mới tiếp công dân, giám sát 'từ sớm, từ xa'
Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tổ chức trọng thể. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.
Theo Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân tích, báo cáo dân nguyện. Song song là đổi mới phương thức tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong nhiệm kỳ mới cũng sẽ đẩy mạnh giám sát “từ sớm, từ xa” với các chính sách đang xây dựng, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
Sau khi nghe các báo cáo, tham luận, Đại hội nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiên trì thực hiện đường lối đổi mới trong công tác dân nguyện và giám sát, bởi công việc này ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn, trong khi thách thức “không nhỏ”. Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dân nguyện và giám sát, nâng cao chất lượng giám sát, đặc biệt là đột phá trong giám sát việc giải quyết kiến nghị, tố cáo của người dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định không chỉ là cầu nối, mà còn là tiếng nói của dân, góp phần quan trọng xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.


Tiến độ thực hiện chủ trương di dời các nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội đô Hà Nội gặp nhiều khó khăn, do thiếu cơ chế và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.
Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý 521 vi phạm sau 10 ngày cao điểm, chủ yếu là các lỗi: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè.
Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội được chuyển sang trực tuyến từ hôm nay (9/6).
Tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh rộng 10 làn ô tô nhưng luôn xảy ra ùn tắc, đòi hỏi cải tạo hạ tầng và tổ chức lại giao thông.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 9/6 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Công an tỉnh Bình Phước ngày 9/6 cho biết đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 2 đối tượng và thu 21kg ma túy.
0