Đổi mới sáng tạo trong giáo dục mầm non

Từ 3-6 tuổi là thời điểm vàng phát triển tư duy của trẻ, vì vậy, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố đã có những cách làm hay, phương pháp đổi mới, sáng tạo phù hợp với giáo dục lứa tuổi.

Ngôi nhà làm bằng bánh quy và kẹo của một em bé 3 tuổi, không giống cách sử dụng hồ dán hay keo dính như thường thấy. Ngôi nhà có thể ăn được. Giúp trẻ tiếp cận những nguyên vật liệu mới là phương pháp dạy học khiến trẻ vô cùng hào hứng.

Các bạn rất thích thú với cahcs học mới .

Cô giáo Đậu Thị Vân Nguyệt, Trường Mầm non Việt - Bun chia sẻ, "Thường thì các con sử dụng hồ hay băng dính để dính các nguyên vật liệu, nhưng hôm nay các con được sử dụng nguyên liệu ăn được. Lúc đầu nếm thử, các con rất sợ vì nghĩ là hồ dán. Nhưng khi ngửi thấy mùi thơm thì các con quên đi sự sợ hãi và hào hứng hẳn lên".

Chị Bùi Mai Hương- phụ huynh học sinh cũng chia sẻ "Mình thấy với cách tiếp cận, cách dạy học này, các con có khả năng liên kết các sự vật với nhau, về nhà con cũng có thể giúp mẹ trong việc trang trí nhà cửa".

Đổi mới sáng tạo trong giáo dục mầm non

Cô giáo Bùi Thu Hiền, Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Việt - Bun cho biết: "Việc nhà trường áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến và hiện đại nhằm kích thích tư duy, kích thích sự thích thú và say mê học tập và sáng tạo cho trẻ".

Qua tiết học tạo hình mang chủ đề “Gia đình” đã mang tới cho các bạn nhỏ sự thỏa sức sáng tạo từ những vật liệu sẵn có. Từ những phương pháp giáo dục  được đầu tư thỏa đáng và phù hợp, trong tương lai không xa sẽ xuất hiện những nhà thiết kế, những kĩ sư tài ba.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.

Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.

5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.

Trong bối cảnh Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học tại Hà Nội đã chủ động nhiều giải pháp để hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả.

Cả 8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2025 đều đoạt giải với thành tích xuất sắc gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.