Độc đáo chợ phiên Hà Đông

Đã từ rất lâu rồi, mỗi tháng, chợ lại họp phiên vào các ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25 và 30 âm lịch. Vào ngày phiên, những người nông dân ở các vùng lân cận như: Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín cũng như người sống xung quanh chợ mang đủ mặt hàng ra bán.

Dù cuộc sống đã thay đổi nhiều, nhưng ở Hà Nội vẫn tồn tại những phiên chợ quê như một cách lưu giữ  nét văn hóa làng xã trong cuộc sống đô thị hiện đại. Chợ phiên Hà Đông là một trong số đó.

Tại chợ này, khu bán con vật giống như: chó mèo, thỏ, gà, bồ câu có lẽ là đông đúc nhất. Ngoài chó mèo, khu vực bán gà chọi cũng thu hút khá đông người đến xem và chọn mua mà khách đa phần lại là đàn ông. Họ tập trung xem tướng gà, bàn luận và khi cần thiết người bán cũng sẵn sàng cho gà “lên sới”.

Đủ loại thú cưng và những người yêu thú cưng thường tìm đến phiên chợ này để mua được chú cún hợp ý
Những chú gà chọi cũng thu hút khách đến phiên chợ

Người Hà Nội giờ quen với nhiều loại hình chợ mới, nhưng chợ phiên vẫn mang một nét văn hóa riêng. Nhiều người Hà Nội đi chợ phiên không hẳn để mua hàng, mà hình như để cảm nhận một không khí chợ quê thanh bình, tĩnh tại giữa nhịp sống hối hả hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Pha chế đồ uống đang trở thành công việc có sức hấp dẫn đặc biệt với nhiều người trẻ và những lớp học pha chế cũng ngày càng nhiều hơn.

Chụp ảnh về Hà Nội là một cách mà ngày càng nhiều người lựa chọn để thể hiện tình yêu với mảnh đất này.

Trong dòng chảy náo nhiệt của đô thị, nhịp sống âm thầm ở các làng nghề ven đô vẫn đang bền bỉ từng ngày, giữ lại hương vị mộc mạc và chân thành - thứ góp phần làm nên bản sắc riêng của Hà Nội.

Nhiều người trên phố cổ vẫn giữ nếp cũ được bà, được mẹ truyền lại, đi tìm mua hoa gói để bày đĩa những ngày tuần tiết trong năm.

Với nhiều người, học trang điểm không chỉ là học một kỹ năng mềm, mà còn là học yêu bản thân mình theo một cách rất riêng. Bởi làm đẹp cho mình cũng chính là làm đẹp cho cuộc sống.

Không cần đến phòng gym, cũng không cần quá nhiều thiết bị, chỉ là một khoảng sân đủ rộng, vài động tác dưỡng sinh và những nụ cười tươi mỗi sáng là đủ để tạo nên một nhịp sống đáng quý của người cao tuổi.