Doanh số bán nhà tại Mỹ xuống mức thấp nhất 30 năm

Doanh số nhà ở đã qua sử dụng tại Mỹ năm ngoái giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỉ qua khi giá trung bình lên cao kỷ lục n- số liệu vừa được Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia Mỹ công bố.

Doanh số nhà có sẵn năm 2024 đạt 4,06 triệu căn, giảm 0,7% so với năm 2023, mức thấp nhất kể từ năm 1995. Nguyên nhân được đưa ra là do lãi suất thế chấp tăng cao, giá nhà tăng và nguồn cung thiếu hụt khiến người mua tiềm năng không muốn tham gia thị trường.

Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia Mỹ cho biết giá nhà trung bình toàn quốc trong cả năm ngoái đã tăng 4,7%, lên mức cao nhất mọi thời đại là 407.500 USD.

Thị trường nhà ở tại Mỹ đã sụt giảm doanh số kể từ năm 2022, khi lãi suất thế chấp bắt đầu tăng từ mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch. Trong khi đó, tình trạng khan hiếm nhà để bán đã góp phần đẩy giá lên cao, khiến cả người mua và người bán nhà phải đứng ngoài cuộc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 10/3, khi làn sóng bán tháo lan rộng trên Phố Wall. Các chỉ số chủ chốt đều đồng loạt lao dốc.

Các kênh bán lẻ tại TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kích cầu, tập trung vào các chương trình giảm giá sâu và ưu đãi cho nhóm hàng thiết yếu, trước tình hình sức mua giảm sau mùa cao điểm Tết.

Làn sóng bán tháo trên Phố Wall khiến cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, Tesla, giảm 15%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 9/2020.

Giá vàng trong nước đã đảo chiều tăng sau khi lao dốc, trong khi giá bạc sụt giảm vào ngày hôm nay, 11/3.

Các doanh nghiệp Việt nổi bật, như Thế Giới Di Động, FPT, VinFast, Thiên Long… đang mạnh tay đầu tư vào Indonesia, ngay sau khi Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ đô Hà Nội có tới 66 doanh nghiệp, tương đương 10,7%, đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao trong năm 2025.