Doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện trong sản xuất
Công ty Nhôm Việt Ý là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhôm để xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Trong nhà xưởng sản xuất đều là các máy móc công suất lớn sử dụng nhiều điện năng. Do đó, doanh nghiệp đã tăng cường bảo trì máy móc cũng như ứng dụng công nghệ, qua đó giúp cắt giảm đến 15% công suất mà không ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất.
Ông Lê Quốc Hội, Chủ tịch Công ty Nhôm Việt Ý cho hay: "Chúng tôi đều có kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ hàng tuần, hàng tháng để tránh tình trạng tiêu tốn điện năng, đồng thời đưa công nghệ mới vào sử dụng, tất cả các thiết bị có mô tơ đều lắp biến tần để làm giảm tiêu hao điện năng".
Bên cạnh đó, theo các đơn vị cung cấp điện năng lượng tái tạo, nhiều doanh nghiệp cũng đã lựa chọn sử dụng điện mặt trời mái nhà, không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn tăng lợi thế thu hút đầu tư quốc tế.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Công ty cổ phần Đầu tư EverSolar cho biết: "Các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đều rất sẵn lòng đầu tư vào hệ thống năng lượng tái tạo. Chúng tôi hiện cũng đang đàm phán với chủ các khu công nghiệp, nhà máy để tiếp tục đầu tư, tạo ra nguồn điện tại chỗ, điều mà chính phủ đang rất khuyến khích đó là tự sản tự tiêu".
Trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội, hiện tại đã có gần 3.500 khách hàng ký thỏa thuận và tham gia chương tiết kiệm điện với công suất dự kiến tiết giảm gần 230.000 kWh. Trong bối cảnh các nguồn nhiên liệu sơ cấp ngày càng cạn kiệt, tốc độ tăng trưởng phụ tải ngày càng cao, nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội đều cho rằng tiết kiệm điện là điều cần thiết.
Tiết kiệm năng lượng là một hướng đi tất yếu và sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt xu hướng này bởi nó giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn và phát triển bền vững. Một chiến lược phát triển xanh đúng hướng và bài bản còn giúp doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh, tận dụng được thời cơ để bứt phá.
Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Theo đó, thành phố Hà Nội đảm bảo tối thiểu hàng năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn thành phố.


Cục Đường bộ Việt Nam đã ký Hợp đồng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú theo hình thức hợp đồng BOT với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP.
Bộ đề lý thuyết thi sát hạch GPLX mới gồm 600 câu hỏi được phân chia rõ ràng theo từng chương mục, bao phủ toàn diện các kiến thức cần thiết cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đang rà soát camera để truy tìm ô tô làm rơi bùn đất kéo dài hơn 100m trên đường Nguyễn Xiển (huyện Thanh Trì) gây mất an toàn giao thông.
Bộ Xây dựng đề xuất bỏ tem thu phí dán trên kính phương tiện nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí và phù hợp với xu hướng số hóa.
Đội CSGT đường bộ số 3 đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh bị hỏng xe giữa đường khi đang di chuyển đến điểm thi vào lớp 10.
Gần 8 triệu hành khách đã sử dụng đường sắt đô thị trong 5 tháng đầu năm 2025, theo thống kê của Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội.
0