Doanh nghiệp sẽ phải khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi
Theo Bộ Tài chính, chỉ số gia nhập thị trường của Việt Nam trong báo cáo B-Ready được xếp hạng thấp (29/50), trong đó các nội dung về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp bị chấm điểm 0. Do đó, quy định các doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải kê khai danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và kê khai sẽ được thực hiện khi có thay đổi đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp đang hoạt động tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/7, tăng minh bạch trong hoạt động kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền.
Đây là quy định mới đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhưng thực tế đã phổ biến ở nhiều nước. Tại hội nghị do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) và Văn phòng Cơ quan Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết: "Ban đầu, doanh nghiệp và các phòng đăng ký doanh nghiệp các địa phương chắc chắn sẽ có những khó khăn, do phải làm quen với một quy định hoàn toàn mới, nhưng không nên quá lo lắng".
Với ước tính mỗi năm có khoảng 30% doanh nghiệp thực hiện thay đổi đăng ký, đơn vị kỳ vọng sau 3 năm, cơ sở dữ liệu chủ sở hữu hưởng lợi sẽ được hoàn thiện. Việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ không chỉ phục vụ mục tiêu quản trị doanh nghiệp minh bạch, mà còn là yêu cầu cấp bách từ các tổ chức tài chính quốc tế trong bối cảnh hội nhập.


Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền lên tới 100 triệu đồng với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 50 số hóa đơn trở lên.
Theo các chuyên gia, người kinh doanh không nên né thuế, thay vào đó là chủ động khai báo đầy đủ; nếu cố tình trốn thuế sẽ bị phạt rất cao hoặc có thể bị xử lý hình sự.
Việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi không chỉ phục vụ mục tiêu quản trị doanh nghiệp minh bạch, mà còn là yêu cầu cấp bách từ các tổ chức tài chính quốc tế.
Các chuyên gia cho rằng Luật Doanh nghiệp sửa đổi lần này tạo tiền đề pháp lý quan trọng để quản lý hiệu quả hơn đối với khu vực tư nhân.
Để phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, doanh nghiệp phải thỏa mãn một điều kiện mới: tổng nợ phải trả không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu. Vậy con số 5 lần này có gì đặc biệt?
Giá vàng trong nước ngày 18/6 giảm mạnh đối với vàng nhẫn và giữ ổn định đối với giá vàng miếng; trong khi giá vàng thế giới bật tăng.
0