Doanh nghiệp sản xuất chuyển hướng kinh doanh để vượt khó
Nhiều doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt phát huy thị trường nội địa, làm mới sản phẩm, tạo ra giá trị cạnh tranh mới. Thay vì tập trung chế biến các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có giá thành cao, nhiều đơn vị đã chuyển sang chế biến các sản phẩm sử dụng hàng ngày, tiện dụng với mọi đối tượng khách hàng.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đã chuyển hướng sản xuất, phát triển thêm hơn 10 sản phẩm chế biến dạng món ăn tiêu dùng hàng ngày, tiết giảm chi phí bao bì, hạ giá thành sản phẩm. Cùng với đó, mở rộng các kênh bán hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của nhà sản xuất đến với người tiêu dùng.
Để ứng phó với những thách thức, các doanh nghiệp cần tiếp tục linh hoạt ứng phó với những diễn biến bất ổn, bất định của thị trường; thường xuyên dự báo, cập nhật nhanh tình hình thị trường thế giới và trong nước, sẵn sàng đón cơ hội khi thị trường phục hồi với kỳ vọng có lợi nhuận tăng trưởng trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức như năm nay.


Hơn 1,5 năm kể từ ngày đáo hạn, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nhận được tiền gốc và lãi từ lô trái phiếu do CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam phát hành, khiến nhà đầu tư bức xúc.
Gỡ rào cản, mở đường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển không chỉ là thúc đẩy một khu vực kinh tế, mà còn là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Đã có hơn 90 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp tính đến ngày 15/4/2025, theo thông báo của HNX.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành loạt quyết định xử phạt hành chính đối với các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons cho biết, doanh nghiệp này đã trúng thầu 23.000 tỷ đồng trong 9 tháng qua, nâng tổng giá trị đơn hàng tồn đọng (backlog) lên gần 37.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
0