Doanh nghiệp không được 'tái định cư' khi GPMB vành đai 4
Nổi lên là những bất cập trong quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất ở, xác định nguồn gốc đất. Với tỉnh Hưng Yên hiện nay, là việc hàng chục doanh nghiệp nằm trong chỉ giới đường đỏ chưa biết đi đâu, về đâu khi quy định hiện hành không có cơ chế hỗ trợ tái định cư cho doanh nghiệp.
Đầu từ 160 tỷ đồng để mở rộng sản xuất, Công ty CP Dược Hà Hưng đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động. Theo quy hoạch, dự án đường Vành đai 4 sẽ xuyên qua tâm nhà máy, nếu không được hỗ trợ mặt bằng để tái định cư, doanh nghiệp sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản.
Khó khăn, vướng mắc này đã được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban chỉ đạo đã thống nhất đề xuất Trung ương hướng giải quyết.
Dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19km. 13 doanh nghiệp sẽ bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ diện tích với tổng cộng hơn 9ha. Không có địa điểm sản xuất mới sẽ ảnh hưởng tới sự sống còn của doanh nghiệp và đang ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, phần việc này của Hưng Yên mới chỉ đạt khoảng 85% - thấp nhất trong 3 địa phương dự án Vành đai 4 đi qua.
Để đạt được tiến độ thần tốc trong công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Vành đai 4 là nhờ những cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép các địa phương áp dụng. Do vậy cần tiếp tục có những cơ chế đặc thù đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tái định cư.


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.
Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.
Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế ô tô, xe máy điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.
Hệ thống vé liên thông tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 2/9, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 1.200 km so với tổng chiều dài hơn 2.000 km toàn dự án.
0