Doanh nghiệp hải ngoại cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài sẽ chung sức, đồng lòng, tích cực đóng góp để cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, hùng cường,

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Séc, sáng 19/1, tại thủ đô Praha, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt tại Séc và châu Âu.

Bày tỏ vinh dự được tiếp kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính; tự hào trước bước phát triển vượt bậc của Việt Nam, lãnh đạo các doanh nghiệp người Việt tại Séc và châu Âu mong muốn Việt Nam tập trung nâng giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ, có các thương hiệu mạnh; đầu tư nhiều hơn nữa quảng bá hình ảnh đất nước, con người; cải cách thủ tục hành chính; có phương thức kết nối hiệu quả hơn giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt ở nước ngoài...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng trước những thành tựu, sự lớn mạnh của doanh nhân người Việt tại Séc nói riêng và châu Âu nói chung. Chia sẻ với khó khăn, trăn trở của doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dõi theo, ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tại Séc và châu Âu tiếp tục đầu tư kinh doanh đúng luật pháp sở tại; là cầu nối cho người dân, doanh nghiệp trong nước làm ăn, phát triển kinh tế tại châu Âu, đồng thời trở về Việt Nam đầu tư sản xuất, kinh doanh; gắn kết sức mạnh, chiến lược phát triển của Việt Nam với nước sở tại; chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản trị; góp ý với Đảng, Nhà nước để tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng chiến lược phát triển đất nước; kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

Ghi nhận ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam tại Séc và châu Âu, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã và đang thúc đẩy phát triển đất nước dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao; xây dựng các thương hiệu mạnh; thúc đẩy quảng bá du lịch, phát triển công nghiệp văn hoá…

Cho rằng từ chủ trương, đường lối tới việc triển khai trên thực tế vẫn có khoảng cách, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo các doanh nghiệp, xử lý theo thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam tại Séc và châu Âu, cũng như doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới sẽ chung sức, đồng lòng, tích cực đóng góp trực tiếp, gián tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 thành nước có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo Philipp Agathonos để trao đổi về cơ hội hợp tác giải quyết các vấn đề về đô thị. Đây là thế mạnh của nước bạn, đồng thời hiện là thách thức của Thủ đô Hà Nội đang trên đà phát triển và hội nhập.

Thủ đô Hà Nội sẽ đồng hành và ủng hộ triển lãm mang tên “Hành trình về với Mexico cổ đại”.

Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đang xác minh thông tin liên quan đến vụ việc một nữ sinh viên đi làm thêm tố cáo bị đồng nghiệp hành hung chỉ vì tiền bo của khách.

Chính phủ giao UBND các tỉnh lập hồ sơ đề án trước ngày 1/5/2025. Bộ Nội vụ thẩm định, lập hồ sơ đề án của Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/5.

Một tai nạn xe khách nghiêm trọng đã xảy ra tại Bình Định vào sáng 8/4 làm một người tử vong và 6 người bị thương.

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định không chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số trường hợp.