Doanh nghiệp gian nan vì hàng giả
Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại hiện nay có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, quyền lợi của người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Với các doanh nghiệp, sản xuất một sản phẩm được thị trường chấp nhận, giữ được thị phần đã là điều không phải dễ dàng. Khi sản phẩm của chính doanh nghiệp mình bị làm giả, làm nhái thì việc bảo vệ sản phẩm, giữ được thị phần và phát triển kinh doanh lại gian nan và khó hơn bao giờ hết.
Gần 30 năm có mặt trên thị trường cũng là từng đấy thời gian doanh nghiệp Nón Sơn tuyên chiến với hàng giả. Để bảo vệ người tiêu dùng và chính mình, doanh nghiệp phải lập cả một đội chuyên đi thị trường để rà soát, thu thập các sản phẩm giả trên thị trường. Từ đó, Nón Sơn có cơ sở để làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đó không phải là điều dễ dàng.
Ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Nón Sơn, chia sẻ: "Hành trình bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng rất vất vả, vất vả hơn bán hàng rất nhiều. Có một số đối tượng rất tinh vi. Sản xuất đặt hàng nhiều khi làm vào ban đêm nên mình phải trinh sát, phải thức cả đêm để mà theo dõi. Sản xuất ở đâu và hàng chuyển ra ở đâu thì từ đó mình có tài liệu, có hồ sơ để phối hợp với các cơ quan chức năng như cảnh sát kinh tế hay cơ quan quản lý thị trường".
Không chỉ Nón Sơn mà nhiều doanh nghiệp khác cũng đang gian nan với vấn nạn hàng giả. Nhiều nhà máy được đầu tư dây chuyền hiện đại nhưng hoạt động không hết công suất bởi sự cạnh tranh không lành mạnh của hàng giả, hàng nhái.
Ông Phạm Văn Bình, Phó giám đốc Tập đoàn quốc tế Á Châu, cho hay: "Hàng giá rẻ bán trên thị trường gây ảnh hưởng đến doanh số rất nghiêm trọng và sẽ gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cũng như những hậu quả mất mát to lớn hơn".
Ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Nón Sơn, cho hay: "Nói về cuộc chiến với vấn nạn hàng gian, hàng giả, không thể một doanh nghiệp nào đơn độc làm được hết, phải phối hợp với cơ quan chức năng. Người tiêu dùng hãy nói không với vấn nạn hàng gian, hàng giả, nói không với hàng kém chất lượng, hàng giá rẻ. Lúc đó, may ra thị trường mới lành mạnh được".
Để chủ động bảo vệ mình, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường công tác tuyên truyền giúp người tiêu dùng phân biệt, nhận biết hàng giả với hàng thật; đổi mới công nghệ, tạo ra các rào cản kỹ thuật… Tuy nhiên, cuộc chiến với hàng giả sẽ còn rất gian nan nếu không có sự đồng bộ trong hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan chức năng và sự chung tay của người tiêu dùng.


Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 6/6 ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong gần hai tháng.
Nợ xấu ngành ngân hàng tính đến hết quý I/2025 tăng lên 2,16% trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm mạnh còn 80%, dưới ngưỡng 100% duy trì từ năm 2023 đến nay.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 356 tỷ USD theo lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Tài chính Mỹ đưa 9 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách giám sát chặt chẽ hơn về chính sách ngoại hối, trong đó có Việt Nam.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng đầu năm 2025 tăng 3,21% so với cùng kỳ; lạm phát cơ bản tăng 3,1%.
Nhiều doanh ngiệp đã chuẩn bị nguồn lực, lên chiến lược và có những bước đi cụ thể để “đón đầu” cơ hội từ thị trường khi Việt Nam có khung pháp lý về tài sản số.
0