Doanh nghiệp BĐS 'nhìn trước ngó sau' với nhà ở xã hội

Tiềm năng và dư địa phát triển phân khúc nhà ở xã hội còn lớn nhưng với các chính sách như hiện tại, đa phần doanh nghiệp bất động sản vẫn nhìn trước ngó sau với phân khúc này.

TPHCM hiện là một trong những địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ và nhà ở cho công nhân lớn nhất cả nước. Nhưng trên thực tế, việc đầu tư và triển khai thực hiện các loại hình nhà ở này trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng nhu cầu. Tiềm năng và dư địa phát triển phân khúc nhà ở xã hội còn lớn nhưng với các chính sách như hiện tại, đa phần doanh nghiệp bất động sản vẫn nhìn trước ngó sau với phân khúc này.

Thủ tục làm nhà ở xã hội lâu hơn làm nhà ở thương mại?

Là doanh nghiệp (DN) rất tâm huyết trong việc phát triển nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp, đại diện công ty Lê Thành cho biết: Hầu hết các dự án khởi công xong để đó là do pháp lý chưa hoàn chỉnh. Thậm chí thủ tục làm nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội (NOXH) còn lâu hơn thủ tục làm nhà ở thương mại.

Cần chính sách thu hút đầu tư vào nhà ở xã hội

Ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết: ''Hiện DN đang thực hiện hai dự án NOXH với tổng số hơn 2.000 căn hộ. Thế nhưng, chúng tôi đang vướng mắc ngay khâu chấp thuận đầu tư.

Một dự án của chúng tôi đã điều chỉnh xong quy hoạch cục bộ và khớp toàn bộ thông số nhưng việc chấp thuận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) còn khá chậm. Dự án thứ hai, chúng tôi đang xin chấp thuận đầu tư phù hợp với quy hoạch chung. Chúng tôi được điều chỉnh hệ số lên 1,5 lần theo quy định của Nghị quyết 98 và Luật Nhà ở khi làm NOXH, đây là vấn đề được ưu đãi. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận huyện, cũng như UBND TP có văn bản chấp thuận về chỉ tiêu quy hoạch này rồi nhưng sở KH-ĐT vẫn không cho điều chỉnh''.

Mới chỉ đạt 2,39% mục tiêu nhà ở xã hội

Đến hết quý II/2023, TP.HCM đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hai dự án với quy mô 623 căn hộ. Có bảy dự án NOXH và nhà lưu trú công nhân đang thi công với quy mô gần 5.000 căn. Ngoài ra, TP.HCM có 82 dự án đang được thống kê để theo dõi trong kế hoạch phát triển NOXH.

Giai đoạn còn lại, thành phố phấn đấu phát triển 2,4 triệu m2 sàn. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhìn nhận việc thực hiện mục tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 đến nay chỉ mới đạt khoảng 2,39%, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

TP.HCM cần có những chính sách tạo đột phá để tháo gỡ được nút thắt

Ông Bùi Xuân Cường cho biết: ''Tổng rà soát lại hiện nay, UBND thành phố đang tập trung cố gắng điều chỉnh mục tiêu 1,15 triệu mét vuông như đại biểu có nói là 46%. Nhưng với tình hình hiện nay, khi có Nghị quyết 98 của Quốc hội, chúng ta đã triển khai khoản 3 điều 6 gắn với các công tác về quy hoạch, quỹ đất của NOXH, và gần đây là Luật Nhà ở 2023 đã được thông qua và có hiệu lực từ 1/1/2025, UBND thành phố sẽ nỗ lực với các nhóm giải pháp như đoàn giám sát đã chỉ ra. Hiện nay, chúng tôi cũng sẽ cố gắng giữ mục tiêu''.

Theo đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ, TP.HCM được giao đến năm 2030 hoàn thành 69.700 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành 26.200 căn, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành 43.500 căn. Để mục tiêu này thành hiện thực, thành phố cần những bước đi hợp lý.

Ông  Lê Hữu Nghĩa cho biết: ''Hiện nay tôi cho rằng quan trọng nhất là chính sách. Vấn đề này quyết định gần 70% để thu hút các DN tham gia các dự án NOXH, tiếp đó mới là tài chính và ưu đãi cho DN làm NOXH''.

Có thể nói, để các doanh nghiệp tham gia đầu tư NOXH, TP.HCM cần có những chính sách tạo đột phá để tháo gỡ nút thắt, từ đó thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội,

Đặc biệt, việc thông qua Luật Nhà ở sửa đổi mới đây, với nhiều quy định mới gỡ khó cho người mua và chủ đầu tư phát triển dự án, nhà ở xã hội kỳ vọng sẽ tạo sức hấp dẫn, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển, cũng như tăng khả năng tiếp cận loại hình nhà ở này cho người thu nhập thấp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cần được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định giao 554,3m² đất tại xã Mỹ Xuyên cho UBND huyện Mỹ Đức để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.