Đoàn Luật sư Hà Nội hỗ trợ pháp lý người vùng cao
Vào ngày 6/11, theo thông báo của lãnh đạo UBND xã, nhiều kiến thức luật pháp thiết thực về đất đai, về bảo vệ quyền trẻ em sẽ được các luật sư hàng đầu của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ.
Để mỗi bài giảng có thể đạt được hiệu quả, công tác nghiên cứu, nắm tình hình đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư Long Biên, cho hay: "Chúng tôi sẽ phải thường xuyên duy trì và tổ chức các câu chuyện hoặc là tổ chức những hoạt động xã hội mang tính chất như thế này. Bởi đây chính là thiên chức nghề nghiệp của chúng tôi, một trong những sinh hoạt nghiệp vụ cũng như tuyên truyền pháp luật mà luật đã đặt ra cũng như câu chuyện nghề nghiệp của chúng tôi buộc chúng tôi phải làm và chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất".
Bên cạnh những kiến thức pháp luật có tính áp dụng thực tiễn cao, những món quà nhỏ cũng đã được Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Câu lạc bộ Luật sư Long Biên trao tặng cho các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn xã và các em nhỏ thuộc trường nội trú Mường Men.
Luật sư Đỗ Thành Nam, Phó Chủ tịch Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho biết: "Đối với các tỉnh, chúng tôi thường xuyên đi đến các địa bàn khó khăn khảo sát đối tượng, nhu cầu, trong đó đặc biệt chú trọng đến những đối tượng như học sinh, những người nghèo, phụ nữ, trong đó có chương trình Phụ nữ biên cương cho đối tượng phụ nữ ở biên giới, đối với trẻ em thì có chương trình con bộ đội biên phòng. Đây là những chương trình chúng tôi hàng năm vẫn thực hiện".
Mường Men là xã vùng 3, có 4/7 bản đặc biệt khó khăn, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hầu hết sản phẩm nông nghiệp chỉ để phục vụ sinh hoạt của gia đình. Xã có trên 4.400 ha đất tự nhiên, trong đó chỉ có hơn 500 ha đất sản xuất nông nghiệp, phần lớn là đất đồi núi dốc, ít màu mỡ. Trong thời gian tới, nhiều tuyến đường huyết mạch sẽ tiếp tục được xây dựng đi qua địa bàn xã, chính vì vậy qua những buổi trao đổi kiến thức pháp luật giúp ích rất nhiều cho không chỉ người dân mà cả đội ngũ lãnh đạo xã, sẽ giúp cho chính quyền và nhân đạt được sự đồng thuận cao nhất trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.


Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
Công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng năm 2025 dự báo sẽ kéo dài và gay gắt.
Một số mốc thời gian trong quy trình bầu cử được đề xuất rút ngắn, song vẫn phải bảo đảm tính dân chủ, khoa học, chặt chẽ và cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo áp lực quá lớn cho địa phương và các cơ quan tổ chức bầu cử.
Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã giải ngân gần 300 tỷ đồng, đạt khoảng 20 % kế hoạch thành phố giao, sau bốn tháng đầu năm 2025.
Hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp là bước đi tất yếu trong xu thế chuyển đổi số.
Phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ" sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới đây.
0