Đình chỉ hoạt động nhà trọ chưa đảm bảo an toàn PCCC

Nhà trọ nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải dừng hoạt động nếu chưa bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước ngày 30/3/2025.

Theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, các chủ nhà trọ nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước ngày 30/3/2025. Nếu không, các nhà này phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.

Bên ngoài là nhà ở thông thường nhưng bên trong của một gia đình tại phường Phúc La, quận Hà Đông lại đang cho thuê phòng trọ. Mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền về Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính Phủ nhưng đến nay, cơ sở vẫn chưa đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây không chỉ là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trên địa bàn mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng con người.

Chị Văn Thị Tâm – quản lý nhà trọ tại phường Phúc La, quận Hà Đông – chia sẻ: "Sau khi đoàn kiểm tra đến và đưa ra các ý kiến, chúng tôi cũng thấy là vẫn còn một số thiếu sót. Chúng tôi xin đảm bảo là sau buổi kiểm tra hôm nay, chúng tôi sẽ khắc phục toàn bộ thiếu sót đấy nhằm mục đích an toàn phòng cháy chữa cháy đặt lên hàng đầu".

Đây chỉ là một trong 156 cơ sở kinh doanh nhà trọ đang hoạt động trên địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông. Trước khi đến hạn cuối cải tạo, bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với toàn bộ nhà trọ trên địa bàn, những cơ sở chưa đủ điều kiện sẽ đình chỉ hoạt động.

Tại quận Cầu Giấy, các tiêu chí đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được đoàn kiểm tra liên ngành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát chi tiết. Người dân hoàn toàn đồng tình với Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng chi trả số tiền lớn để khắc phục các vấn đề còn thiếu sót nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho người thuê trọ.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh – phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy – cho hay: "Để mà đầu tư như thế này, mình cũng bỏ ra một số tiền không phải là nhỏ đối với thu nhập của chính bản thân, của gia đình, nhưng việc trang bị phòng cháy chữa cháy rất cần thiết và rất là quan trọng".

Bà Nguyễn Thu Trang – Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy – cho biết: "Phường cũng đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với một số cơ sở kinh doanh có tính chất vi phạm cao và nguy hiểm cao, đồng thời tuyên truyền về các quyết định xử phạt để người dân nâng cao ý thức".

Theo UBND thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 159.780 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy (19.575 cơ sở phân cấp cho cơ quan Công an quản lý, 140.205 cơ sở phân cấp cho UBND cấp xã quản lý). Trong đó, 8.261 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ; trên 500 khu dân cư, làng nghề có nguy cơ cháy, nổ cao và chiếm tỷ lệ không nhỏ là cơ sở nhà trọ.

Bài học nhãn tiền về hậu quả thảm khốc từ vụ cháy chung cư mini, nhà trọ vẫn còn. Chỉ một phút lơ là, hậu quả sẽ phải trả là rất đắt. Do đó, Công an thành phố yêu cầu tất cả các trường hợp không bảo đảm tiêu chí an toàn phòng cháy chữa cháy đều sẽ phải dừng hoạt động cho tới khi khắc phục xong, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.

Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.

Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo đó sẽ ưu tiên bốn nhóm cán bộ cấp huyện làm Bí thư xã, phường.

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?