Điều trị thành công ca bệnh á u chưa từng gặp

Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công một ca bệnh vô cùng hiếm gặp, lần đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam với tỷ lệ mắc trên thế giới là 1/1 triệu ca.

Gần 8 tháng ròng rã điều trị tại bệnh viện, nhiều lần bệnh nhân này muốn bỏ cuộc vì quá đau đớn. Những vết trợt loét trên da xuất hiện khắp cơ thể và niêm mạc miệng khiến cơ thể bệnh nhân suy kiệt.

Gần 8 tháng ròng rã điều trị tại bệnh viện, nhiều lần bệnh nhân này muốn bỏ cuộc vì quá đau đớn.

Bệnh nhân Nguyễn Quốc Trình (trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ về tình hình chữa bệnh: "Mới đầu tôi chỉ lên mấy nốt nổi ban ngứa, tưởng thủy đậu thôi nên chủ quan không đi bệnh viện sớm, đến lúc bùng lên nặng mới đi. Điều trị khó khăn quá, đau đớn chỉ muốn bỏ".

Với tổn thương da lan tỏa toàn thân đa dạng không đặc trưng của bệnh lý nào, cùng với kết quả xét nghiệm mô bệnh học đã khiến các bác sỹ bệnh viện Bạch Mai gặp nhiều khó khăn trong chẩn đoán.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc Pemphigus Á u, căn bệnh vô cùng hiếm gặp chưa từng ghi nhận trong y văn Việt Nam.

Bác sỹ Trần Thị Quyên, Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai: "Đây là căn bệnh hiếm gặp mà trên thế giới cũng chưa có hướng dẫn, bệnh lý do khối u ở niêm mạc ổ bụng gây ra".

Gần 8 tháng, với 2 đợt bùng phát tổn thương tiên lượng tử vong tới 80%, bệnh nhân phải thay huyết tương, điều trị dinh dưỡng, kháng sinh, phẫu thuật cắt bỏ khối u, 6 đợt hội chẩn toàn viện. Đến nay, bệnh nhân đã dần ổn định, tổn thương da đã lành hoàn toàn và được xuất viện để điều trị ngoại trú.

Thạc sỹ Nguyễn Thu Hiền, Điều dưỡng trưởng Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: "Chúng tôi phải sử dụng nhóm đa chuyên ngành bao gồm bác sỹ, điều dưỡng và dinh dưỡng, dược lâm sàng chăm sóc bệnh nhân hàng ngày".

Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Bạch Mai đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho bệnh nhân gần 65 triệu đồng.

Là đối tượng thuộc hộ nghèo, bệnh nhân được Bảo hiểm y tế thanh toán với tổng chi phí gần 700 triệu đồng, gia đình đồng chi trả hơn 53 triệu đồng. Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Bạch Mai đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho bệnh nhân gần 65 triệu đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác khám, phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.