Điện mặt trời mái nhà bán không quá 20% công suất
Cơ chế này nhằm khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về điện mặt trời.
Theo các doanh nghiệp chuyên đầu tư, lắp đặt điện mặt trời áp mái, việc nâng tỷ lệ mua điện mặt trời mái nhà dư phát lên lưới điện quốc gia là 20% công suất lắp đặt ở miền Bắc, 10% đối với khu vực miền Trung và miền Nam đã khiến nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn tới việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà trong thời gian gần đây.
Ông Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Công ty An Bình Investco cho biết: “Theo như tính toán có thể sản lượng từ năm ngoái đến năm nay từ 15-20%, tất nhiên cũng có nhiều lý do, vật tư lắp đặt giảm để các doanh nghiệp đơn vị lớn đầu tư có hiệu quả. Ngoài mục đích tự dùng, sản lượng điện dư cũng là giúp doanh nghiệp tự tin sử dụng.”
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Chuyên gia kinh tế cho hay: "Rõ ràng điện gió điện mặt trời việc cung cấp không ổn định, lưu trữ lại tốn kém, bởi vậy, iệc bán 20% là phù hợp trong thời điểm hiện này là hợp lý”.
Về quy trình, thủ tục, đối với người dân, hộ gia đình và khu vực công sở, nghiên cứu theo hướng cắt giảm tối đa các quy trình, thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc mở rộng quy định cho phép giao dịch, mua bán điện mặt trời mái nhà tự dùng tại khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên nếu hoàn thiện chính sách.
Hiện cả nước có khoảng 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà, tổng công suất đặt hơn 9.500 MW. Theo Quy hoạch điện VIII, quy mô loại nguồn này đến 2030 thêm 2.600 MW hoặc đạt 50% các tòa nhà công sở, nhà dân. Dư địa phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền Bắc còn nhiều, vì vậy phải có chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển hiệu quả.


Hà Nội bắt đầu vào hè với nền nhiệt khá cao, ngay từ sáng sớm 17/4, đã xuất hiện những tia nắng chói chang. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, độ ẩm trên 80%.
Nhắc đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả với hàng trăm nhãn hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải dẫn ý kiến cử tri rằng việc này không chỉ là lỗ hổng quản lý mà còn có lỗ hổng pháp lý.
Thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai chiến dịch nạo vét toàn diện sông Tô Lịch, cải tạo hồ Sen nhằm tạo hồ lắng trung gian để dẫn nước vào sông Tô Lịch.
Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Công ty may Đáp Cầu (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, hiện nhà trường đã đình chỉ công tác của giáo viên phạt đánh vào mông học sinh.
Một chiếc Mitsubishi Xforce trắng đã bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây bức xúc trong dư luận.
Các tuyến đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ được tiến hành thu phí nhằm hoàn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
0