Điểm nhấn không gian xanh đô thị tại hồ Thiền Quang

Với tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, dự án cải tạo hồ Thiền Quang sau hơn 6 tháng thi công đến nay về cơ bản đã hoàn tất các hạng mục.

Dự kiến vào 7h30 sáng mai (18/10), quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức gắn biển công trình cải tạo hồ Thiền Quang nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - HĐND và UBND thành phố Hà Nội.

Dự án cải tạo hồ Thiền Quang bao gồm các hạng mục: hạ ngầm cáp nổi, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động không gian phố đi bộ, lát lại đường dạo và vỉa hè bằng đá tự nhiên, đồng thời, cải tạo vườn hoa, cây xanh, hệ thống chiếu sáng trong khu vực. Điểm nhấn của dự án là tăng mật độ cây xanh nhằm giúp giảm khói bụi, tiếng ồn, tạo cảnh quan đô thị.

Dự án này sau khi đi vào sử dụng được kỳ vọng sẽ kết nối khu vực vườn hoa, đường dạo quanh hồ và trục phía Bắc của Công viên Thống Nhất thành không gian đi bộ hoàn chỉnh, phát huy giá trị của các không gian xanh đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Suốt hàng chục năm công tác của mình, từng đi tới nhiều đất nước trên thế giới để học hỏi, tham khảo về xây dựng và phát triển tuyến phố đi bộ, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nhận định, hiếm có nơi nào như khu vực hồ Thiền Quang mang nhiều đặc trưng, lợi thế khi kết hợp đủ ba yếu tố: cảnh quan thiên nhiên; truyền thống văn hóa; liên kết vùng tạo ra điểm nhấn kinh tế. Nơi đây sẽ trở thành một điểm nhấn về không gian đi bộ, điểm nhấn về không gian công cộng cho cả nhân dân Thủ đô chứ không phải chỉ trong một quận.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM ghi nhận ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) tự nguyện khắc phục thêm 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên chấp nhận kháng cáo, giảm 7 năm tù ở hai tội danh.

Bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/5 đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/5 cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt "nóng" đối tượng trộm cắp xe ô tô và thu hồi tài sản ngay trong đêm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.