Di chúc Bác Hồ - Giá trị lịch sử và thời đại
Đây là văn kiện vô giá, là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam trên con đường đi tới để thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Di chúc Bác Hồ.
Trong suốt cuộc đời hoạt động vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Thủ đô Hà Nội những tình cảm đặc biệt. Hà Nội cũng là nơi gắn với những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Hà Nội cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của Người trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, chiến sĩ. Trong lễ truy điệu chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969, điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc đầy xúc động và tự hào.
Trước lúc đi xa, Người để lại bản di chúc, một văn kiện lịch sử vô giá cả về lý luận và thực tiễn. Bản di chúc lịch sử ấy - đơn giản chỉ là mấy lời ghi lại tóm tắt vài việc - như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, nhưng chứa đựng sự tổng kết lớn lao vĩ đại của người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, một trí tuệ mẫn tiệp, tầm nhìn xa trông rộng của Người đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Ts. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho biết: ''Bác đánh giá rất chính xác những cái đã qua của đất nước ta và Bác vạch ra một hướng tương lai, đó là chúng ta cần làm một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng đó phải huy động được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, sự sự lãnh đạo của Đảng là một cuộc đổi mới, cải tạo cực lớn, và cuộc cách mạng đó chỉ có một đường lối duy nhất đó là Đảng lãnh đạo và dựa vào sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Đây là một bản tổng kết lịch sử và định hướng tương lai, chúng ta tìm thấy ở đây tất cả những điều cho chúng ta phát triển đất nước hôm nay''.

Di chúc là công trình lý luận về xây dựng đảng cầm quyền, là tư tưởng đạo đức lớn về chăm lo cho con người. Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. PGS. Ts Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, chia sẻ: ''Trong di chúc của Bác, Bác rất quan tâm đến vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và Bác coi là nếu như các tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ mà tốt thì toàn đảng ta tốt, và muốn chi bộ tốt thì mỗi đảng viên phải tốt. Mỗi đảng viên tốt, chi bộ tốt thì toàn đảng sẽ tốt. Có thể nói là đọc lại di chúc của Bác sau 55 năm thực hiện, chúng ta thấy di chúc của Bác vẫn là một di sản vô cùng quý báu của Đảng ta về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng''.
Đã 55 năm trôi qua kể từ ngày Bác kính yêu đi xa, nhưng những chỉ dạy, những lời dặn dò của Người vẫn luôn được các thế hệ người Việt Nam ghi nhớ và thực hiện. Với riêng Thủ đô Hà Nội, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xác định là kim chỉ nam, ngọn đèn soi sáng trong quá trình đổi mới và phát triển.


Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.
Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km, khu sinh thái Đồi 79 mùa xuân thuộc xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh là một không gian rộng thoáng và tràn ngập màu xanh, khiến ai đến thăm cũng ấn tượng.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.
Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.
Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.
0