Đề xuất phương án mua điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương đề xuất hai phương án chính sách cho điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Trong báo cáo gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giải trình một số nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất:

Phương án 1: Nếu không dùng hết, được bán lên hệ thống điện quốc gia nhưng không quá 20% công suất lắp đặt thực tế tại khu vực miền Bắc và không quá 10% tại các khu vực còn lại (bao gồm cả khu vực Tây Nguyên).

Giá mua bán điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia của năm hiện tại do bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận áp dụng nhỏ hơn hoặc bằng giá điện năng thị trường bình quân trong năm trước liền kề do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố.

Điện mặt trời mái nhà.

Phương án 2: Nếu không dùng hết, được bán lên hệ thống điện quốc gia nhưng không quá 10% công suất lắp đặt thực tế. Giá mua bán điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia của năm hiện tại được áp dụng nhỏ hơn hoặc bằng giá điện năng thị trường bình quân trong năm trước liền kề do Bộ Công Thương quyết định sau khi có báo cáo của EVN.

Công suất lắp đặt thực tế của cả phương án 1 và 2 đều không được vượt quá công suất được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký phát triển do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vùng áp thấp hiện đang hoạt động ở Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu trên biển, trong đất liền cũng có nơi mưa to.

Sẽ có thêm khoảng 1,2 triệu người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT để khám chữa bệnh từ ngày 1/7 tới

Hơn 200.000 bạn trẻ tại 63 tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt ra quân nhặt rác trong khuôn khổ chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ 7 do cộng đồng Xanh Việt Nam phát động.

Người dân Hà Nội bắt đầu tuần làm việc mới với tiết trời tương đối dịu mát.

Việt Nam đón hơn 9,2 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2025, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, theo quy định tại Luật BHXH 2024 (sửa đổi) từ ngày 1/7.