Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Chiều 7/6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

So với luật hiện hành, dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định về khái niệm “mua bán người”; sửa đổi, bổ sung quy định về căn cứ xác định nạn nhân nhằm tạo sự thống nhất trong quy định của pháp luật.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về “người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” và quy định về chế độ hỗ trợ, bảo vệ đối với người đang trong quá trình xác định là nạn nhân.

Quy định bổ sung về nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân gồm: hỗ trợ các khoản chi phí đi lại và tiền ăn để trở về nơi cư trú; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh; hỗ trợ để ổn định tâm lý; được trợ giúp pháp lý; khi trở về nơi cư trú được xem xét hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện để có việc làm, ổn định cuộc sống.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh: Gia Hân/ Thanh Niên.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật. Nội dung báo cáo cơ bản tán thành với dự thảo luật và cho rằng việc bổ sung khái niệm “mua bán người” là một trong những điểm mấu chốt của lần sửa đổi này, là cơ sở để xác định rõ “nạn nhân”, “người đang trong quá trình xác định là nạn nhân”; định hình các chính sách phòng ngừa, biện pháp, công cụ đấu tranh, xử lý phù hợp.

Đề nghị quy định ưu tiên bố trí ngân sách cho những vùng có tình hình mua bán người xảy ra nghiêm trọng, phức tạp. Đồng thời, rà soát để bảo đảm không chồng chéo với ba chương trình mục tiêu quốc gia.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Báo Công Lý.

Về chính sách “Bảo vệ và hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”, đề nghị quy định mang tính nguyên tắc, những nội dung cơ bản của chính sách; đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, đối tượng, trình tự, thủ tục.

Ủy ban Tư pháp cũng đề nghị cân nhắc bổ sung quy định đồn biên phòng, cảnh sát biển là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh nạn nhân tự đến trình báo vào dự thảo luật. Việc bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, phải được coi là một biện pháp bảo vệ và phải được quy định cụ thể.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt tri ân các nhân sĩ, trí thức và chuyên gia Nga từng có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam vào ngày 11/5 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow.

Tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (từ ngày 12-17/5/2025), Quốc hội tập trung cho công tác lập hiến, lập pháp. Trong sáng nay 12/5, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về việc rút ngắn khoảng ba tháng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Nhà Quốc hội vào chiều 11/5.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Chiều 11/5, tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, đã diễn ra lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” của Chính phủ Liên bang Nga tài trợ, chuyển giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.