Đề xuất giữ quyền chất vấn của đại biểu HĐND cấp xã

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội dành toàn bộ thời gian buổi sáng để thảo luận ở hội trường về các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung hai nhóm nội dung trong Hiến pháp 2013, các đại biểu nhất trí cao với tám nội dung bổ sung, sửa đổi.

Theo đại biểu, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, tạo cơ sở hiến định cho việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Theo các đại biểu, để thực hiện các quy định tại Chương IX nhằm tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần phải trao thêm quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã khi thực hiện các nhiệm vụ, chức năng trước đây thuộc cấp huyện.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cân nhắc việc thu hẹp quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, như quy định tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 115 của Hiến pháp năm 2013.

Theo giải thích của Ban soạn thảo, có hai lý do để bỏ quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với Chánh án Tòa án Nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân. Lý do thứ nhất, theo chủ trương của Đảng về kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, sẽ không còn tổ chức Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện mà thay thế bằng các đơn vị không gắn với đơn vị hành chính cụ thể. Do đó, sẽ không còn Hội đồng Nhân dân ngang cấp để thực hiện quyền chất vấn. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét giữ nguyên và mở rộng quyền chất vấn của đại biểu HĐND cấp xã vì đây là hoạt động giám sát quan trọng, đại diện cho quyền lợi và ý chí của nhân dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, đồng thời đưa nội dung này vào quy chế nội bộ.

Thời gian chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ diễn ra từ 7h-21h30 các ngày từ 14/5 đến hết ngày 16/5.

Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã được cung nghinh về chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào chiều 13/5.

Hà Nội ngày 14/5 tiếp tục đón chào một ngày mới dịu dàng, se lạnh tựa như tiết thu. Nhiệt độ dao động từ 24 - 25 độ, độ ẩm khoảng 85%.

Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 vào tối 13/5.

LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.