Đề xuất giám sát điện tử thay thế tạm giam
Dự thảo luật Tư pháp đề xuất quy định thay thế tạm giam bằng biện pháp giám sát điện tử có hiệu lực từ ngày 1/1/2028, trễ hơn hai năm so với hiệu lực chung để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị.
Khi được áp dụng các biện pháp này, người chưa thành niên bị buộc tội có thể tiếp tục học tập, lao động mà vẫn không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, truy tố và xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng. Biện pháp này phù hợp với chính sách nhân đạo của Nhà nước, tạo điều kiện cho người chưa thành niên nhận thức được hành vi phạm tội của mình.
Tuy nhiên, việc thay thế tạm giam bằng giám sát điện tử nên được áp dụng cho các trường hợp người chưa thành niên có hành vi phạm tội ít nghiêm trọng và không gây nguy hiểm lớn cho xã hội; đồng thời, cần được xây dựng dựa trên các tiêu chí rõ ràng, cụ thể, linh động cho phù hợp từng trường hợp khác nhau. Nếu mục đích áp dụng biện pháp giám sát điện tử không đạt được thì chúng ta vẫn có thể thay đổi áp dụng biện pháp ngăn chặn khác phù hợp.


Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị tòa án đưa ra xét xử trong vụ án khiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.
Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ ô tô đầu kéo bốc cháy trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội vào tối 20/4.
Hiện nay, không ít người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã bị các trang mạo danh để lừa đảo bán hàng nhằm trục lợi.
Trưa 20/4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hà Nội cho biết khoảng 10h21 phút cùng ngày, tại khu vực trước cửa nhà dân trong ngõ 42 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ đã xảy ra vụ cháy ô tô.
Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá một đường dây mua bán dâm dưới 18 tuổi quy mô lớn hoạt động qua mạng xã hội, khởi tố 6 bị can.
Dù đang chạy tốc độ cao và đoạn đường không được phép lấn làn, không đảm bảo điều kiện an toàn để vượt nhưng tài xế xe khách vẫn bất chấp vượt lên, suýt gây tai nạn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
0