Đề xuất cơ chế đặc thù cho Khu CNC Hòa Lạc

Việc bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho thành phố Hà Nội quản lý và đề xuất có cơ chế đặc thù trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là tiền đề quan trọng để đơn vị này bứt phá, trở thành hạt nhân của thành phố phía Tây Thủ đô trong tương lai.

Dù được xác định là khu công nghệ cao, nhưng Hòa Lạc chưa có nhiều vượt trội so với các khu công nghiệp thông thường khác, trong khi các dự án đầu tư tại đây phải đáp ứng tiêu chí về công nghệ, sản phẩm và trải qua quá trình thẩm định mất nhiều thời gian.

Để hiện thực hóa mục tiêu thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hà Nội trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, tài nguyên môi trường, việc làm. Sau các lần tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo này đã nhận được sự ủng hộ của đại biểu Quốc hội.

Nơi đây đang là trụ sở của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, FPT, Vingroup...

Một nguồn lực khoa học công nghệ lớn mà khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ tận dụng trong tương lai là hệ thống 124 trường đại học, 113 viện nghiên cứu, 14/17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đóng tại Hà Nội.

Tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc ) đang được thành phố nghiên cứu đầu tư, để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực trong năm 2030.

Qua 26 năm phát triển, khu công nghệ cao Hoà Lạc đã thu hút 111 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 111.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc nên hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.

Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.

Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế ô tô, xe máy điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Hệ thống vé liên thông tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 2/9, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 1.200 km so với tổng chiều dài hơn 2.000 km toàn dự án.