Đề xuất chuyển thẩm quyền xử phạt sang trưởng công an xã

Chính phủ đề xuất trao thẩm quyền xử phạt của trưởng công an huyện cho trưởng công an xã, nhằm phù hợp với tổ chức bộ máy và đẩy mạnh phân cấp quản lý.

Đây là nội dung được Chính phủ trình Quốc hội trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, trưởng công an xã (mới) sẽ được thực hiện thẩm quyền xử phạt tương đương với trưởng công an cấp huyện. Tương tự, Chủ tịch UBND cấp xã (mới) cũng được đề xuất có thẩm quyền xử phạt ngang với Chủ tịch UBND cấp huyện.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về các chức danh, lực lượng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với từng chức danh.

Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc trao thẩm quyền cao hơn cho lực lượng cấp xã là cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp, khi các nghị định hiện hành chưa kịp cập nhật theo nội dung sửa đổi của luật. Đồng thời, đề xuất này thể hiện rõ chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, đặc biệt trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

Theo Chính phủ, lực lượng ở cấp cơ sở là những người thường xuyên tiếp xúc, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm phát sinh trên địa bàn, do đó cần được trao quyền tương xứng để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại chỗ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 16/5 đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan vào chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội.

Doanh nghiệp mới khởi nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, từ nguồn vốn đến thị trường. Nếu chính sách cứ liên tục thay đổi, doanh nghiệp gần như lại phải quay về vạch xuất phát.

Chính phủ cần có những chính sách mang tính thực tiễn và rõ ràng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn năng lượng xanh tại các khu công nghiệp.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, bổ sung thêm trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi không có lương hưu từ ngày 1/7.

Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn hai trong ba nhóm vấn đề để chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, diễn ra từ chiều 19/6 đến hết ngày 20/6; gồm: giáo dục và đào tạo, tài chính, khoa học và công nghệ.