Để phố đi bộ không chỉ là trào lưu

Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai thêm một tuyến phố đi bộ là phố đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Song, để phố đi bộ mở ra không chỉ là một trào lưu thì cần xem xét và nghiên cứu.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã trở thành "thương hiệu" của Hà Nội. Cứ từ tối thứ 6 và hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật, nơi đây trở thành điểm vui chơi, thu hút đông đảo người dân cũng như du khách trong nước và quốc tế. Trung bình mỗi ngày cuối tuần, phố đi bộ quanh hồ đón hàng chục nghìn du khách.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã trở thành "thương hiệu" của Hà Nội.

Không gian Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã, quận Ba Đình gồm hai tuyến phố giao cắt trung tâm đảo là Ngũ Xã và Nguyễn Khắc Hiếu, chỉ dài khoảng 120m.

Được kỳ vọng trở thành điểm đến đáng nhớ trong lòng du khách và người dân Thủ đô, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ngoài các hàng quán kinh doanh ăn uống thì không có một điểm nhấn gì khác ở con phố này.

Khác với vẻ tấp nập tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Đảo Ngọc, Ngũ Xã, quận Ba Đình có phần vắng vẻ, đìu hiu.

Phố đi bộ Đảo Ngọc, Ngũ Xã, quận Ba Đình có phần vắng vẻ, đìu hiu.

Khu vực nhộn nhịp nhất là nơi các hàng quán kinh doanh dịch vụ ẩm thực dọc hai bên phố Ngũ Xã. Tuy nhiên, khi chưa thành lập không gian đi bộ, nơi này vốn đã là tụ điểm ăn uống từ hàng chục năm qua.

Bà Nguyễn Thị Vinh - Phố Ngũ Xã, quận Ba Đình chia sẻ: "Từ ngày có phố đi bộ, lượng khách đến quán vẫn vậy và họ đến để ăn chứ không phải để đi bộ. Phố đi bộ quá ngắn lại không có một chương trình, hoạt động gì ở đây, nên không có ai đến để đi bộ".

Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) vẫn không thể khai thác hết tiềm năng và thế mạnh.

Sau hai lần tạm dừng hoạt động để tu sửa, cải tạo thêm, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) vẫn không thể khai thác hết tiềm năng và thế mạnh. Dó đó, sau khi đề xuất, tuyến phố đã được chuyển đổi thành không gian văn hóa sáng tạo - nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Chủ trương mở rộng phố đi bộ của Hà Nội là hoàn toàn phù hợp, bởi như vậy mới khai thác được tối đa cảnh quan kiến trúc đường phố vốn có của Thủ đô và tạo ra nhiều không gian công cộng cho người dân.

Song, để hạn chế tình trạng nơi tấp nập, chỗ đìu hiu hay chỉ rộ lên như một trào lưu thì việc khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có, kết hợp với những sản phẩm văn hóa, du lịch đa dạng, đặc sắc là rất cần thiết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sự đoàn kết, đồng lòng, trong đó có vai trò cấp ủy, chính quyền và MTTQ đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội, có vai trò chiến lược trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 21/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng năm 2025 dự báo sẽ kéo dài và gay gắt.

Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã giải ngân gần 300 tỷ đồng, đạt khoảng 20 % kế hoạch thành phố giao, sau bốn tháng đầu năm 2025.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.