Đề nghị sửa đổi Luật thi hành án dân sự

Để công tác thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao hơn nữa, Bộ Tư pháp vừa có tờ trình trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).

Nội dung tờ trình tập trung vào 5 nhóm chính sách, định hướng lớn gồm: Phạm vi bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành và các nguyên tắc cơ bản trong thi hành án dân sự; Hoàn thiện các quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự, người tham gia thi hành án dân sự khác; Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự;  Hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự; Tăng cường các điều kiện bảo đảm, đáp ứng yêu cầu quản lý và hoạt động thi hành án dân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 18/4 đã tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ) kiêm đồng Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các dự án luật theo hướng cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương của Đảng; phân cấp, phân quyền, ủy quyền triệt để đi đôi với thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra.

HĐND TP. Hồ Chí Minh tán thành chủ trương hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, lấy tên Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm chính trị hành chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã chủ trì phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng vào chiều 17/4.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chiều 17/4 đã làm việc với Giáo sư Đào Nhất Đào, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế, Đại học Thâm Quyến và một số chuyên gia, doanh nghiệp Trung Quốc; theo đó khuyến nghị xây dựng 3 khu thương mại tự do tại Việt Nam.