Đẩy nhanh tiến độ mở rộng quốc lộ 3

Quốc lộ 3 mới với chiều dài hơn 2km đoạn qua huyện Đông Anh đang là điểm nhấn trong xây dựng hạ tầng và kết nối giao thông địa phương với các tỉnh thành lân cận vùng Tây Bắc và Đông Bắc.

Những ngày này, người dân sinh sống gần quốc lộ 3 thuộc thị trấn Đông Anh thấy rõ sự thay đổi trong việc xây dựng, cải tạo, mở rộng quốc lộ 3.

Đường được xây dựng, mở rộng, nâng cao năng lực kết nối giao thông không chỉ giúp giao thông thông thoáng mà còn giảm tải áp lực lưu thông, giảm tai nạn giao thông, làm thay đổi diện mạo đô thị địa phương.

Gần 110 tỷ đồng dành cho việc mở rộng, xây dựng đoạn tuyến quốc lộ 3 qua thị trấn Đông Anh. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2025. Hiện dự án còn vướng 18 phương án chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu liên quan đến phần đất công thuộc phạm vi vỉa hè. Nhà thầu và đơn vị giám sát cam kết sẽ hoàn thành việc thảm atphan toàn tuyến trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Việc mở rộng quốc lộ 3 nói riêng và hoàn thành xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn Đông Anh nói chung là phù hợp với hiện trạng phát triển và tốc độ đô thị hóa của địa phương trong thời gian qua, tạo tiền đề cho Đông Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước khi chuyển mình lên quận, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khủng, thu giữ khoảng 140 kg ma túy các loại.

Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan bắt giữ đối tượng có hành vi “Giết người” rồi bỏ trốn.

Nhiều tuyến đường ở thị xã Sơn Tây chưa hoàn thành cải tạo, nâng cấp do vướng mắc trong giải phòng mặt bằng, gây ra không ít hệ lụy cho người dân quanh khu vực.

Vòng đàm phán lần thứ hai về Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã kết thúc vào hôm nay (22/5), sau bốn ngày làm việc tại Washington D.C.

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về hiệu quả của hoạt động thanh tra theo kế hoạch, tại phiên thảo luận sáng 22/5 về Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi.

Nhiều bác sĩ thừa nhận đã chi trả số tiền từ 200 đến 300 triệu đồng để có được chứng chỉ hành nghề y tế.