Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án cầu Tứ Liên

Công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên đang được các địa phương, đơn vị đẩy mạnh nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trên địa bàn quận Tây Hồ, thống kê sơ bộ tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 266.000 m², liên quan đến 558 hộ dân và tổ chức, trong đó có 194 trường hợp cần bố trí tái định cư. Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, quận Tây Hồ đã hoàn thành phê duyệt giá đất đền bù, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng. Công tác đo đạc, kiểm đếm, điều tra cũng đang được gấp rút thực hiện đồng loạt trên cả ba phường gồm Tứ Liên, Quảng An và Yên Phụ. Sau khi điều tra xong, sẽ ký kết biên bản và UBND các phường sẽ hoàn thiện hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất. Dự kiến công tác này sẽ hoàn thành vào tháng 8/2025.

Đối với các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc tự chuyển đổi mục đích sử dụng, quận Tây Hồ sẽ có báo cáo với UBND thành phố về chính sách tháo gỡ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã được thành phố khởi công xây dựng ngày 19/5 vừa qua và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (từ ngày 9 đến 13/6) thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ô nhiễm môi trường biển.

Cục Chăn nuôi và Thú y vừa có báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác minh đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Cần có phương án cụ thể để xử lý, tránh lãng phí hàng trăm trụ sở dôi dư theo tính toán sau khi khi sáp nhập một số địa phương cấp xã, phường của Hà Nội.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Chương trình Phiên họp thứ 46 sáng 5/6 là việc chuyển thẩm quyền trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và xây dựng lực lượng dự bị động viên.

CSGT Hà Nội triển khai nhiều biện pháp để phát hiện và xử lý nghiêm tài xế xe công nghệ vi phạm luật giao thông.

Nhiều xe đã đổi sang biển số nền vàng nhưng chưa kịp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe đã bị Cục Đăng kiểm từ chối kiểm định.