Dấu mốc trong quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO

Sau 25 năm hiện diện tại Việt Nam, hợp tác giữa UNESCO và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng với 70 danh hiệu được UNESCO công nhận.

Lễ kỷ niệm 25 năm UNESCO tại Việt Nam vừa được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long vào chiều tối 25/10. Tới dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Thứ trưởng Ngoại giao - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc.

Việt Nam là một ví dụ điển hình cho mối quan hệ mang tính xây dựng và hiệu quả với UNESCO cùng sự thay đổi ngoạn mục. Từ một quốc gia được hưởng nhiều viện trợ quốc tế cách đây 20 năm, Việt Nam đã trở thành một quốc gia thành viên tích cực với những đóng góp quan trọng vào công việc chung của UNESCO.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO Hà Nội, Việt Nam đã thúc đẩy rất hiệu quả nhiều chương trình tiêu biểu, điển hình của UNESCO như: Thập kỷ xóa mù chữ; Chương trình giáo dục cho mọi người; Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa; Thập kỷ quốc tế Khoa học cơ bản vì phát triển bền vững các ưu tiên về thanh niên, bình đẳng giới…

UNESCO đã hỗ trợ Việt Nam quảng bá nền văn hóa và di sản vô cùng phong phú và đa dạng của mình, đồng thời xác định văn hóa là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của Việt Nam, với 8 di sản thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể, nhiều di sản tư liệu đa dạng, ngoài ra còn có 11 khu dự trữ sinh quyển và 3 công viên địa chất.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao tặng danh hiệu Công dân Danh dự Thủ đô cho ông Firmin Matoko - Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Quan hệ đối ngoại và ưu tiên châu Phi. Ông là người đã nỗ lực thúc đẩy để UNESCO đưa ra quyết định lịch sử vào năm 1999 lựa chọn đặt văn phòng đại diện của mình tại Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”.

Thời gian tới, UNESCO cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực và tri thức, cập nhật và thực hiện các chính sách văn hóa và khung khổ pháp lý. UNESCO sẽ thúc đẩy triển khai một loạt dự án hàng đầu, các điển hình tốt về quan hệ đối tác công-tư, tăng cường tính tự chủ của phụ nữ và thanh niên.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt xử lý tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, những công trình vi phạm đã được tháo dỡ, trả lại nguyên trạng cho đất nông nghiệp.

Có tới 659.000 vụ tấn công an ninh mạng khác nhau trong năm 2024, ảnh hưởng tới hơn 46% cơ quan, doanh nghiệp, theo thống kê từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Các quận nội thành Hà Nội có khả năng sẽ xảy ra mưa dông, lốc sét, mưa lớn và mưa lớn cục bộ trong ba giờ tới.

Xe ba bánh, xe tự chế hiện vẫn tung hoành khắp các tuyến phố, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông dù Hà Nội đã đình chỉ hoạt động loại phương tiện này được 17 năm.

Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8% trở lên trong năm 2025; quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD, dự kiến đứng thứ 30 thế giới và GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 23/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.