Đấu giá thành công 36 thửa đất bị ‘thổi’ 30 tỷ đồng/ m²
Cuộc đấu này được tổ chức chỉ sau hai ngày diễn ra phiên tòa xét xử 6 bị cáo phá hoại cuộc đấu giá đất ngày 29/11/2024. Các bản án nghiêm khắc đã được toà tuyên án với mức phạt tù lên tới 36 tháng đối với kẻ chủ mưa đã đem lại hiệu quả trong việc tạo tính răn đe. Bên cạnh đó, cuộc đấu này còn có sự giám sát của Phòng an ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội nên đã diễn tra ổn định, trật tự.
Anh Nguyễn Văn Lộc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chia sẻ: “Sau khi tòa xử vụ thổi giá thì đợt này, những người đấu giá đã nghiêm chỉnh chấp hành, hoàn toàn không mất trật tự an ninh, an toàn đấu giá".
Phương thức đấu giá trong năm 2025 cũng được huyện Sóc Sơn thay đổi. Thay vì đấu nhiều vòng kéo dài thời gian như các cuộc đấu trong năm 2024, cuộc đấu này chỉ diễn ra một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên.
36 thửa đất được đấu giá lại có diện tích từ 90 - 220,6 m², giá khởi điểm hơn 9,1 triệu đồng/ m². So với năm ngoái mức khởi điểm này cao gấp 3,7 lần do được xác định lại theo bảng giá đất mới. Người tham gia phải nộp khoản tiền đặt trước từ 164 - 400 triệu đồng/lô đất. Cuộc đấu đã thu hút 212 khách hàng với hơn 550 hồ sơ tham gia. Sau một vòng đấu duy nhất, 36 thửa đất đã được đấu giá thành công. Giá trúng thửa cao nhất hơn 48,9 triệu đồng/ m² gấp 5,3 lần giá khởi điểm , thửa thấp nhất hơn 29,9 triệu đồng/m². Sau cuộc đấu này, huyện Sóc Sơn dự kiến thu về 159,7 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Xuân Quý, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn, cho hay: “Trong các cuộc đấu giá tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi kế hoạch và thời gian chi tiết cho Công an thành phố và công an địa phương để kịp thời phối hợp trước khi tổ chức đấu giá, trong phiên đấu giá và sau khi kết thúc phiên đấu giá, để cho cuộc đấu giá tiếp tục thực hiện một cách nghiêm minh".
Theo đánh giá của một số người tham gia cuộc đấu giá, giá trúng các thửa đất tại cuộc đấu này cũng vẫn ở mức cao và tương đương với giá trúng của 22/58 thửa đã được đấu giá thành công trước đây. Giá trúng cao, nhưng sau cuộc đấu, ngay tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn và tại vị trí dự án, rất nhiều lô đất đã được giao bán chênh từ 200 – 350 triệu đồng/lô.


Hiện nhiều nơi khu vực dự án "đắp chiếu" trên địa bàn quận Ba Đình đang bị chiếm dụng biến thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, phế thải trái phép, tập kết rác thải... gây ô nhiễm môi trường.
Hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề tại các dự án, khu đô thị khu vực phía Tây Hà Nội đang bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội.
Khoảng 47% dự án chung cư tại Hà Nội ghi nhận đà giảm giá chuyển nhượng trong Quý I năm nay, theo khảo sát của Savills.
Tại Nghị quyết số 108 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2025, Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
Mặc dù thị trường bất động sản đã ghi nhận sự giảm giá của phân khúc chung cư, tuy nhiên, mức giá hiện vẫn neo cao phi lý, vượt xa thu nhập người dân.
Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội - Chi nhánh số 06 cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ thực hiện thủ tục xác nhận điều kiện nhà ở.
0