Đan Phượng xử lý hàng loạt xe quá tải
Chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hai phương tiện ô tô vượt quá trọng tải trọng cho phép 27% và 19% đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Đan Phượng kiểm tra, xử phạt. Theo đó, đối với mức quá tải từ 10-30%, lái xe bị phạt 900.000, chủ phương tiện bị phạt 3 triệu đồng theo quy định.
Trong thời gian vừa qua, địa bàn huyện Đan Phượng triển khai dự án Vành đai 4 là công trình trọng điểm quốc gia, do đó tất cả các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng như cát sẽ xuất phát từ bãi Hồng Giang và chủ yếu đi qua tuyến đường liên xã Liên Hồng. Tuy nhiên từ tháng 6 đến nay, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng giảm đáng kể, một số ít trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Tính từ đầu năm đến nay Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Đan Phượng xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 4,1 tỷ đồng, tạm giữ 756 phương tiện, 416 bộ giấy tờ; trong đó, từ ngày 15/6 - 12/7/2024, có 40 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải và nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông khác, tổng xử phạt hơn 600 triệu đồng.
Thượng úy Dương Phi Long, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự công an huyện Đan Phượng, cho biết vào các khung giờ từ 6h30-11h30, chiều từ 14h-17h là thời gian mà các phương tiện thường xuyên hoạt động, đơn vị đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, tránh trường hợp gây ra các vụ việc, đặc biệt là tai nạn liên quan đến quá khổ quá tải.
Việc tuần tra kiểm soát liên tục, khép kín địa bàn của lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Đan Phượng đã giúp kéo giảm tình trạng xe quá tải qua địa bàn huyện. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với trường hợp xe ô tô chở quá khổ quá tải, tự ý cơi nới thành thùng xe.


Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
Công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng năm 2025 dự báo sẽ kéo dài và gay gắt.
Một số mốc thời gian trong quy trình bầu cử được đề xuất rút ngắn, song vẫn phải bảo đảm tính dân chủ, khoa học, chặt chẽ và cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo áp lực quá lớn cho địa phương và các cơ quan tổ chức bầu cử.
Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã giải ngân gần 300 tỷ đồng, đạt khoảng 20 % kế hoạch thành phố giao, sau bốn tháng đầu năm 2025.
Hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp là bước đi tất yếu trong xu thế chuyển đổi số.
Phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ" sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới đây.
0