Đan Mạch phản đối bình luận của ông Trump về Greenland
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 8/1 cho biết ông không tin rằng Greenland có tham vọng trở thành một bang của Mỹ. Ông Rasmussen cũng đồng thời nhấn mạnh Copenhagen sẵn sàng đối thoại với Washington để mở rộng hợp tác giữa Đan Mạch và Mỹ nhằm đảm bảo thực hiện các tham vọng của Mỹ.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lần đầu tiên tuyên bố ý định đối với hòn đảo này vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Vào năm 2024, ngay sau khi thắng cử Tổng thống Mỹ, ông tái khẳng định sự quan tâm của mình, gọi đó là "sự cần thiết thực sự" đối với Mỹ.
Hôm 7/1 vừa qua, ông Trump nhấn mạnh rằng ông không loại trừ hành động quân sự để kiểm soát Greenland. Tổng thống đắc cử Mỹ cũng nêu tình huống có thể áp thuế với Đan Mạch nếu nước này từ chối đề nghị mua Greenland.
Greenland là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953, hiện vẫn là một phần của vương quốc này, nhưng đã được trao quyền tự trị từ năm 2009.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 17/4 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, tập trung vào tình hình Ukraine và các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra tại châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết Trung Quốc đã chủ động liên lạc để nối lại các cuộc đàm phán thương mại sau khi Washington áp mức thuế nhập khẩu lên tới 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
5 năm sau đại dịch bệnh Covid-19 và qua quá trình đàm phán kéo dài 3 năm, dự thảo hiệp ước về phòng chống và ứng phó đại dịch bệnh đã được các nhà thương thảo của 194 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhất trí với nhau.
Tòa án Tối cao Nga ngày 17/4 đã xóa tên Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.
Các nhà khoa học châu Âu đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống dự báo cháy rừng, với kỳ vọng nâng cao độ chính xác và cảnh báo sớm các điểm có nguy cơ cháy cao.
Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận, Ukraine và Mỹ đã ký kết biên bản ghi nhớ về thỏa thuận khoáng sản.
0