Đan Mạch mong muốn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh

Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam phải thực hiện chuyển đổi xanh trên tất cả các lĩnh vực, từ giao thông đến quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, đất nước cần có những kinh nghiệm, hợp tác quốc tế.

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã rất nỗ lực trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thực hiện các mục tiêu về cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chính phủ đã chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến thực hiện kinh tế tuần hoàn, xây dựng phân loại xanh để xác định các chỉ tiêu liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu, cải thiện về tăng trưởng xanh.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chính sách môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết: “Hiện nay Việt Nam đang xếp hạng ở thứ 94/160 và các chỉ số khác, như chỉ số về tương lai xanh của thế giới thì chúng ta đang xếp hạng ở vị trí 53/176 và xếp hạng ở vị trí 9/16 ở khu vực châu Á. Việt Nam có nhiều dư địa để thực hiện tốt việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong thời gian tới để đạt được các yêu cầu về phát triển xanh toàn cầu”.

Thế giới hiện đang đối mặt với những thách thức, đó là ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học. Để đối phó, các luật chơi trên thế giới đã thay đổi theo hướng phát triển bền vững. Các quốc gia phát triển, trong đó có Đan Mạch đã bắt đầu có những chuyển đổi từ nhiều năm trước.

Ông Nicolai Prytz - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, cho biết: “Công cuộc chuyển đổi xanh của Đan Mạch đã bắt đầu vào đầu những năm 70 khi thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dầu mỏ lớn. Đan Mạch nhận ra rằng chúng tôi đã quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cần phải đa dạng hóa nguồn năng lượng, chuyển sang năng lượng tái tạo”.

Sau 50 năm, Đan Mạch đã đạt được các mục tiêu đặt ra cho chuyển đổi xanh ngành năng lượng, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Tiêu thụ năng lượng hóa thạch của Đan Mạch đã giảm 11%, đồng nghĩa với việc lượng khí thải giảm 40% .

Ông Nicolai Prytz cho biết: “Cách đây 5 năm, chúng tôi đã thông qua luật khí hậu, đặt mục tiêu giảm 70% lượng khí thải vào năm 2030, và tiến tới phát thải bằng không vào năm 2050”.

Việt Nam và Đan Mạch có một lịch sử hợp tác lâu dài, bắt đầu từ năm 1971. Việt Nam là quốc gia nhận được nhiều viện trợ phát triển chính thức nhất của Đan Mạch trên toàn cầu. Mười năm trước, khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch chuyển sang mối quan hệ đối tác bình đẳng, tập trung vào hỗ trợ xây dựng năng lực cho các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến quá trình chuyển đổi xanh.

Năm ngoái, Thủ tướng hai nước đã cùng công bố thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch. Đây là một dấu mốc quan trọng, vạch ra hướng đi trong thời gian tới về tăng trưởng xanh giữa hai nước.

Ông Nicolai Prytz cho rằng: “Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch đã đạt được các thỏa thuận quan trọng về khuyến khích hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước. Từ góc độ giữa hai Chính phủ cũng như góc độ doanh nghiệp tư nhân, Đan Mạch luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh để  đạt được mục tiêu quan trọng về phát thải ròng bằng 0”.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước có rất nhiều nội dung quan trọng, bao gồm cả việc thúc đẩy đối thoại và trao đổi giữa hai Chính phủ thông qua các chuyến thăm cấp cao. Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng là trọng tâm của quan hệ đối tác này, trong đó các chuyên gia Đan Mạch chia sẻ với các đối tác Việt Nam kinh nghiệm liên quan đến phát triển  năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, xây dựng kế hoạch năng lượng quốc gia dài hạn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam T.Th.T.N (Sinh 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội hiện có hai làng nghề truyền thống với hơn 500 hộ vừa sản xuất, vừa kinh doanh, buôn bán sản phẩm, do đó, vấn đề đảm bảo an toàn PCCC luôn được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 được khởi công từ năm 2022 và dự kiến hoàn thành 2027, tuy nhiên, hơn hai năm qua, việc triển khai đang chậm trễ, nhà thầu thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục xúc tiến các cuộc trao đổi, tiếp xúc với phía Hoa Kỳ trên tất cả các cấp, các kênh, giải quyết các quan tâm từ phía Hoa Kỳ, trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

Tình trạng kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu ngày càng nhức nhối, không chỉ đe dọa đến sức khỏe cộng đồng mà còn gây ảnh hưởng đến kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng qua hình thức vay tiền, đưa ra hồ sơ hợp đồng hợp tác bất động sản giả.