Đan Mạch chính thức có nhà vua mới

Nữ Hoàng Margrethe đệ nhị của Đan Mạch đã chính thức thoái vị và nhường ngôi cho Thái tử Frederik, chấm dứt triều đại kéo dài 52 năm, triều đại dài nhất của một vị quân chủ trong lịch sử Đan Mạch.

Đông đảo  người dân Đan Mạch đã tập trung trước trụ sở Quốc hội ở trung tâm thủ đô Copenhagen để chứng kiến sự kiện này.

Nữ Hoàng Margrethe đệ nhị đã đi xe ngựa tới Cung điện Christiansborg, nơi có các văn phòng Chính phủ, Quốc hội và Tòa án Tối cao cũng như Phòng Lễ tân Hoàng gia.

Đan Mạch chính thức có nhà vua mới

Tại đây, bà đã ký tuyên bố thoái vị chấm dứt 52 năm trị vì. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ra tuyên bố cảm ơn Nữ hoàng vì “sự cống hiến suốt đời và những nỗ lực không mệt mỏi cho Vương quốc” và khẳng định rằng “Nữ hoàng Margrethe là biểu tượng của đất nước Đan Mạch trong suốt những năm qua”.

Thái tử Frederik kế vị ngai vàng với tư cách là Vua Frederik thứ 10. Theo Hiến pháp Đan Mạch, sau khi kế vị ngai vàng, Đức vua mới sẽ đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ của nguyên thủ quốc gia Vương quốc Đan Mạch.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, nhà vua mới của Đan Mạch nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ít nhất hai người đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong vụ nổ mỏ than xảy ra ngày 31/3 tại vùng Asturias, phía Bắc Tây Ban Nha.

Núi lửa Kanlaon ở Philippines đã phun trào vào khoảng 15h24 ngày 31/3, tạo ra cột tro bụi cao tới 1.500 mét, có thể rơi xuống các thị trấn lân cận. Hiện tại, núi lửa Kanlaon vẫn duy trì cảnh báo cấp 3.

Hàng triệu trẻ em đang gặp nguy hiểm sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại quốc gia này.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam vừa tìm thấy và đưa ra ngoài một bé trai 10 tuổi bị vùi dưới đống đổ nát trong ngôi nhà sập ở Myanmar.

Ba chó nghiệp vụ của Việt Nam phát hiện các vị trí có nguồn hơi dưới đống đổ nát, lực lượng công binh sau đó sử dụng máy dò để xác định chính xác vị trí các nạn nhân bị vùi lấp.

Washington và Moscow bắt đầu thảo luận về các dự án liên quan đến kim loại đất hiếm của Nga, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, ông Kirill Dmitriev cho biết.