Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran trong thế bế tắc
Phát biểu tại một hội chợ sách ở Tehran ngày 15/5, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết, Iran đã chia sẻ quan điểm của mình trong các cuộc đàm phán nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo bằng văn bản nào từ phía Mỹ. Trong bài phát biểu, ông Araqchi cũng nhắc lại lập trường nguyên tắc của Iran về việc làm giàu hạt nhân, đồng thời tái khẳng định Iran sẽ không từ bỏ những quyền này.
Bình luận của Araqchi được đưa ra cùng ngày với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận những tiến triển trong việc đảm bảo một thỏa thuận hạt nhân với Iran. "Chúng tôi đang trong các cuộc đàm phán rất nghiêm túc với Iran về hòa bình lâu dài", ông Trump cho biết trong chuyến công du vùng Vịnh, đồng thời nói thêm rằng Tehran dường như đã đồng ý với các điều khoản.
Tuy nhiên, một nguồn tin Iran am hiểu các cuộc đàm phán cho biết, vẫn còn những khoảng cách cần thu hẹp trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ để hai nước có thể tiến tới một thỏa thuận. Dù cả Tehran và Washington đều khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn kéo dài hàng thập kỷ, nhưng hai bên còn nhiều khác biệt và những lằn ranh mà các nhà đàm phán sẽ phải tìm cách vượt qua để tiến tới thỏa thuận, tránh nguy cơ đối đầu quân sự trong tương lai.


Chính quyền Mỹ đang để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh các nỗ lực hòa đàm về Ukraine vẫn chưa có đột phá rõ rệt.
Tehran hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo bằng văn bản nào từ Mỹ về quan điểm đàm phán trong vấn đề hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp nước chủ nhà Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã chứng kiến lễ khai trương giai đoạn 1 của cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện mới tại Abu Dhabi vào ngày 15/5.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 đã loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara.
Đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về tiến hành đàm phán hoà bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ mà không gắn với bất cứ điều kiện tiên quyết nào đã đưa lại cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai quốc gia này kể từ năm 2022, dù vẫn không phải ở cấp cao nhất.
Cuộc đàm phán được kỳ vọng giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua đã không diễn ra như dự kiến ban đầu.
0