Đảm bảo công tác ứng trực, cấp cứu xuyên Tết
Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới hay trước đó là giao thừa, tại các bệnh viện, trung tâm y tế, đội ngũ y, bác sỹ luôn đảm bảo vị trí theo phân công ca trực. Tết với họ không phải là thời gian bên gia đình mà là thời điểm cận kề người bệnh, sẵn sàng cho các tình huống cấp cứu đột xuất.
Như tại Bệnh viện E, ngay sau thời khắc giao thừa, xe cấp cứu liên tục đưa bệnh nhân nhập viện. Trong đêm, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã xử lý 70 ca bệnh, gồm tai biến mạch máu não, chấn thương, ngộ độc, tai nạn sinh hoạt…
Để đảm bảo chăm sóc tốt nhất bệnh nhân trong dịp Tết, các bệnh viện cả nước luôn bố trí lực lượng trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và vật tư y tế, sẵn sàng xử lý mọi tình huống khẩn cấp.


Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về xử lý vấn đề thuốc chữa bệnh giả.
Theo Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, cứ tiêu thụ thêm 100ml đồ uống có đường mỗi ngày sẽ tăng chỉ số khối cơ thể và tăng nguy cơ thừa cân, béo phì lên 1,2 lần ở trẻ độ tuổi lên 6.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo về bốn loại thuốc giả, gồm hai loại kháng sinh và hai loại thuốc điều trị ho.
Thông tin về công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Bạch Mai đang được lan truyền trên mạng xã hội gần đây là không chính xác. Đây là khẳng định của lãnh đạo bệnh viện trong buổi làm việc với đại diện cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Công An vào chiều 28/4.
Ngay sau khi nhận thông tin về vụ lật xe khách tại Tam Đảo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã lập tức cử đội cấp cứu ngoại viện lên đường ứng cứu.
Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về hai sản phẩm ăn ngon Baby shark, Medi Kid Calcium K2 nghi là giả.
0