Đảm bảo cho người dân đi lại vào dịp nghỉ lễ an toàn

Lượng người dân và hành khách đến các bến xe lớn của Hà Nội để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 gia tăng. Các đơn vị, lực lượng chức năng đang tập trung các biện pháp để đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Theo dự báo, nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ sẽ tăng cao, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tăng cường 625 xe để phục vụ người dân. Trong đó: Bến xe Giáp Bát tăng cường 262 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 83 xe và Bến xe Mỹ Đình là 280 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của hành khách.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý bến xe cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định, phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ.

Người dân có nhu cầu di chuyển bằng xe khách trong dịp nghỉ lễ nên vào bến mua vé, đi xe khách đúng tuyến, đúng giờ. Việc đứng đón xe dọc đường không chỉ nguy hiểm, mà còn tiếp tay cho các xe dù hoạt động trái phép, vi phạm luật giao thông đường bộ.

Đại úy Phạm Trung Thành – Công an Phường Mỹ Đình – quận Nam Từ Liêm cho biết: "Tuyến Phạm Hùng xe rùa bò, đi chậm rất thường xuyên, đội đã phối hợp thường xuyên tuần tra, xử lý và nhắc nhở người dân vào trong bến xe để đón khách, không đón khách dọc đường, xử lý "xe rùa bò" trên đường Phạm Hùng".

Trong dịp cao điểm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh việc xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nhất là trong lĩnh vực vận tải như: xe khách chở quá số người, chạy sai hành trình, quá tải trọng, điều khiển phương tiện quá thời gian quy định, các lỗi về thiết bị giám sát hành trình... Cùng đó, lực lượng tuần tra tiếp tục tập trung xử lý các lỗi phổ biến là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định áp dụng mức tiền phạt gấp hai lần tiền phạt đối với gần 100 hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai.

Chỉ cần vài lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm mà không kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Hệ lụy về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những quyết định mua hàng thiếu kiểm chứng.

Thành phố Hà Nội phải bắt tay ngay vào việc sắp xếp bộ máy, tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền khi sắp xếp bộ máy tại 126 đơn vị hành chính cơ sở.

Sau thời gian chỉnh lý, phục hồi nguyên trạng, sáng 28/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai trương, mở cửa trở lại Di tích lịch sử Nhà và hầm D67 và triển lãm “Con đường thống nhất".

Chương trình cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" tối ngày 27/4 đã lan tỏa ý nghĩa lớn lao của Đại thắng Mùa xuân năm 1975. Chương trình diễn ra tại ba điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại Phủ Chủ tịch vào trưa 28/4.