Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh tại khu thương mại tự do
Tiếp tục nội dung về Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 13/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Xây dựng khu thương mại tự do, ưu đãi về phát triển khoa học công nghệ, thu nhập đặc thù cho cán bộ là những chính sách đặc thù có thể áp dụng cho thành phố Hải Phòng, đồng thời là những nội dung được các đại biểu quan tâm.
Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng có 6 nhóm chính sách gồm: quản lý đầu tư; quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, Chính phủ cũng xây dựng các cơ chế ưu đãi về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý; thành lập và các cơ chế, chính sách trong khu thương mại tự do tại thành phố.
Về khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, theo các đại biểu, đây là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội. Mô hình này mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ thúc đẩy xuất khẩu, công nghiệp, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động tại khu thương mại tự do sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh; thủ tục xuất nhập khẩu; xuất nhập cảnh, tạm trú và giấy phép lao động; thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng.
Các đại biểu đánh giá đây là những cơ chế đặc thù vượt trội so với cơ chế đặc thù của khu thương mại tự do ở thành phố Đà Nẵng đã được Quốc hội thông qua vào năm 2024, tuy nhiên cần có sự tính toán để tạo cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng các nhà đầu tư chuyển từ Đà Nẵng sang Hải Phòng… Bên cạnh đó, để tận dụng và phát huy được các cơ chế đặc thù, đại biểu đề nghị cần có báo cáo giám sát hàng năm về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện cơ chế giám sát cũng như có tổng kết đánh giá để tiến tới xây dựng một luật riêng về khu thương mại tự do.
Sau khi các đại biểu góp ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Theo chương trình làm việc, trong sáng 13/6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026. Quốc hội cũng sẽ dành thời gian để thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.


Huyện Phúc Thọ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng mạng lưới cấp nước sạch cho 9 xã vùng bãi chưa có nước sạch để sinh hoạt (nay sáp nhập còn 7 xã).
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) mới sẽ không áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại điều hòa có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và trên 90.000 BTU.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến bốn người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mất tích.
Cục Truyền thông CAND phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức buổi tọa đàm tuyên truyền các Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc với Viện Y học Karolinska chiều 13/6 (giờ địa phương) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 13/6 (theo giờ địa phương) đã tới thăm, làm việc tại Phòng thí nghiệm hạt nhân của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Thụy Điển.
0