Đại biểu Quốc hội băn khoăn áp thuế nước ngọt có đường
Một số đại biểu chưa đồng tình việc đưa nước ngọt có đường vào diện áp thuế tiêu thụ trong Dự thảo Luật, đặc biệt vì lý do gây tăng cân béo phì. Trong khi nhiều mặt hàng khác cũng có đường, cũng gây nguy cơ tăng cân béo phì nhưng chưa được đưa vào danh mục này.
Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Người trẻ mê nhất là trà sữa. Ở những quán ăn ở bên ngoài, những thực phẩm ngọt có đường bán rất tràn lan chứ không phải mỗi Pepsi hay Coca. Nói thì nói chứ người lớn chúng ta cũng mê ngọt. Giờ cơ quan y tế nói rằng sản phẩm có đường, nước có đường là gây béo phì, tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi phản đối”.
Đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Nhiều mặt hàng có thể có đường cao hơn nước giải khát, thì tại sao chưa đưa vào diện tính thuế tiêu thụ đặc biệt? Ví dụ bánh kẹo, sữa có đường và nhiều đồ ngọt khác. Tại thời điểm hiện nay, tôi đề nghị chưa nên xem xét đưa mặt hàng này vào diện tính thuế tiêu thụ đặc biệt”.
Các đại biểu cho biết, do chưa có khái niệm cụ thể về nước ngọt có đường, với quy định đưa đường 5gr/100 ml có thể đưa các sản phẩm tự nhiên như nước dừa có bị đánh đồng với nước ngọt có ga, rơi vào đối tượng chịu thuế.
Đại biểu Trần Văn Khải - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam cho biết: “Thực tế 200.000 nông dân trồng dừa chế biến rất lo lắng rằng, sản phẩm nước dừa chế biến của họ có thể bị coi là nước giải khát chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc áp dụng thuế 10% cho nước ngọt có ga là chưa phù hợp, ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp”.
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho biết: “Bởi vì nhiều nghiên cứu cho thấy nước dừa rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều khoáng chất cho con người như là Kali, Natri, Canxi, và Magie. Đây có thể là lựa chọn thay thế cho nước ngọt có ga, nước uống đóng chai nhiều đường”.
Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra dự kiến áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt có đường, hàm lượng trên 5gr/100ml với mức 8% vào năm 2027, sau đó, tăng lên 10% vào năm 2028.


Trung tâm Báo chí Thủ đô phải thực sự là trung tâm “mở” - nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi dữ liệu được kết nối, thông tin được chia sẻ 'minh bạch - chính xác - kịp thời". Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố đã tới thăm, chúc mừng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Bằng nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025, chiều 9/5.
Tiếp tục rà soát công tác cán bộ và không để khoảng trống việc cung cấp dịch vụ hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân là chỉ đạo được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Phiên họp của Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp vào sáng 9/5.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thay mặt cơ quan soạn thảo - cơ quan thẩm tra Luật Dự thảo Luật Công nghiệp số giải trình một số nội dung đại biểu nêu.
Quốc hội nghe Tờ trình hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch và Luật Doanh nghiệp vào sáng 9/5.
Tại trụ sở Chính phủ Nga ở Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin vào tối 8/5.
0