Đa dạng hoá trải nghiệm di sản, văn hoá
Ngọc Khánh và các bạn học của mình đã có một buổi ngoại khóa thú vị tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình "Em tìm hiểu di sản Hoàng thành Thăng Long" do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức, dành do đối tượng là học sinh THCS.

Trong chương trình, học sinh được tham quan, tìm hiểu những giá trị tiêu biểu của di tích như: Đoan Môn, nền điện Kính Thiên, Hậu Lâu, nhà trưng bày hiện vật khảo cổ hay các di tích lịch sử, cách mạng. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian, tự tay làm các sản phẩm thủ công truyền thống như dán quạt giấy, vẽ gốm, in tranh.
Chia sẻ với phóng viên, em Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình cho biết: "Em được tìm hiểu về các bát men cũng như là các chất liệu gốm sứ qua các thời kỳ nhà Trần, nhà Lý và nhà Mạc. Buổi tham quan này đã giúp em có thể ứng dụng được những kiến thức trong sách vở vào đời sống".

Đặc biệt, sau khi tham quan di tích, trở về trường học, mỗi học sinh sẽ là một báo cáo viên, trực tiếp thuyết minh về lịch sử, hiện vật khu di tích tại lớp của mình. Cách dạy và học đổi mới này giúp các em tiếp thu kiến thức lịch sử tốt hơn.
Trước những yêu cầu mới trong phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo, thời gian qua, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng có những bước chuyển mình, dần trở thành một không gian văn hóa sáng tạo với nhiều hoạt động phong phú như các chương trình giáo dục di sản, những cuộc triển lãm, trưng bày. Mới đây nhất là sản phẩm "Trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám" với chủ đề "Tinh hoa đạo học". Điểm nhấn của tour nằm ở phần sân Thái Học khi du khách được xem trình diễn 3D Mapping về những câu chuyện liên quan đến trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam khi thể hiện các chủ đề: trường thi, các sĩ tử ngày xưa, liên quan đến ý chí, ước mơ đỗ đạt, học hành,... gây ấn tượng mạnh mẽ với khách tham quan.


Với ứng dụng công nghệ, chúng ta mới truyền tải được những giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám mà ban ngày chúng ta ít tiếp cận được. Từ những thực tế đó, chúng tôi cho rằng nếu chương trình này tiếp tục được hoàn thiện thì khả năng sẽ thu hút, hấp dẫn được nhiều khách tham quan.
Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Việc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức tour du lịch đêm cũng có thể truyền cảm hứng cho các di tích khác trên toàn quốc. Nếu thành công, Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể trở thành ví dụ tốt cho việc khai thác khung giờ tham quan khác nhau và mở rộng trải nghiệm du lịch nhờ áp dụng công nghệ mới.


Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.
Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.
Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.
Triển lãm “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” sẽ diễn ra từ ngày 16-30/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
0